06:06 16/06/2021

EURO 2020: Italy – Thụy Sĩ: Phủ xanh bầu trời

Đã rất lâu lắm rồi, bóng đá Italy cấp độ đội tuyển mới lại khiến người yêu mến họ hào hứng và chờ đợi các trận đấu tới như vậy.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Italy Ciro Immobile (trái) sút bóng về phía khung thành Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực cản phá của tiền vệ Okay Yokuslu tại trận đấu bảng A EURO 2020, ở Rome ngày 11/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau nỗi thất vọng không thể giành vé dự World Cup 2018, Italy tiến hành cách mạng và giờ đang cho “quả ngọt”. Với chiến thắng đậm 3-0 trong trận mở màn EURO 2020 trước Thổ Nhĩ Kỳ, những người mê đội bóng “Thiên Thanh” đang mơ về một sự khởi đầu thuận lợi khi trước họ tuyển Thụy Sĩ thi đấu không ở cùng đẳng cấp. 

Lúc này, trong tay của HLV Roberto Mancini đang có nhiều cầu thủ trẻ, khát khao thể hiện mình. Bên cạnh đó, thứ chiến thuật bóng đá hiện đại, gây sức ép toàn mặt sân đang không chỉ giúp Italy tấn công cực phóng khoáng mà còn chắc chắn nơi hàng thủ. Đội bóng này đã giữ sạch lưới 9 trận gần nhất. Tuy nhiên, trong phát biểu trước trận đấu gặp Thụy Sĩ, HLV Mancini đã yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung, không được phép chủ quan hay mơ mộng về thành tích 28 trận bất bại vừa qua. Ông nói: “Điều quan trọng là chúng tôi có lợi thế đá sân nhà ở Rome. Tôi nghĩ trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ đã làm thỏa mãn tất cả mọi người, cho các cổ động viên và người dân Italy không thể tới sân. Tuy nhiên, còn 6 trận đấu phía trước và còn rất nhiều đội bóng chất lượng”. 

Nếu giành chiến thắng trước Thụy Sĩ, Italy sẽ trở thành đội đầu tiên vượt qua được vòng bảng, trong khi đó, đội bóng của HLV Vladimir Petkovic sẽ đối diện với nhiều khó khăn. Chính vì vậy, chiến lược gia từng có nhiều năm làm việc tại Lazio đang nỗ lực để cải thiện phong độ của các cầu thủ đội Thụy Sĩ. Nghĩ tới một chiến thắng sẽ bị coi là mộng mơ vào lúc này với Thụy Sĩ nhưng một trận hòa là điều mà đội bóng này có thể hướng tới, để có thể có thêm nhiều cơ hội trước lượt trận đấu cuối cùng. 

Một số thông tin đáng chú ý: 

- Trận đấu diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 17/6 tại sân vận động Olympico tại thủ đô Rome. 

- Trong 9 trận đấu gần nhất, Italy đã ghi được 28 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. 

- Đây là lần thứ 3 hai đội gặp nhau trong các giải đấu bóng đá lớn. Còn trong các trận đấu giao hữu, Italy giành 28 trận thắng trong 58 lần gặp Thụy Sĩ. 

- Đây là lần dự EURO thứ 10 của Italy và là lần thứ 7 liên tiếp của đội bóng này. EURO 1996 và EURO 2004 là hai lần duy nhất Italy không thể vượt qua vòng bảng.

Anh Hiển (TTXVN)