06:06 27/06/2021

EURO 2020: 'Di sản' của HLV Ronald Koeman cho tuyển Hà Lan

Ronald Koeman được chào đón nhiệt liệt khi ông tới sân Johan Cruyff Arena tuần trước để xem Hà Lan thi đấu tại vòng bảng của EURO 2020.

Thực tế, HLV Frank de Boer là người đang dẫn dắt Hà Lan - đội bóng sẽ có cuộc chạm trán với CH Séc, nhưng HLV Koeman được coi là người đặt nền móng cho thành công lúc này của “Cơn lốc màu Da Cam”. 

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên Ronald Koeman. Ảnh: Getty Images

Năm 2018, ông Koeman được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Hà Lan, dù chỉ hai năm sau đó, ông chia tay để chuyển sang dẫn dắt CLB Barcelona. Tuy nhiên, chỉ trong 1 năm làm việc với đội tuyển, “di sản” của HLV Koeman vẫn rất rõ ràng.

Năm 2014, Hà Lan đứng thứ 3 ở World Cup dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal. Tuy nhiên, “ông lớn” của bóng đá châu Âu đã không thể giành được quyền tham dự của EURO 2016 hay World Cup 2018. Giai đoạn “thất vọng” này chứng kiến những thay đổi trên băng ghế huấn luyện của Hà Lan, từ ông Guus Hiddink tới Danny Blind - người bị sa thải sau khởi đầu không tốt trong chiến dịch tranh vé dự giải đấu ở Nga. HLV Dick Advocaat được giao nhiệm vụ “chữa cháy” nhưng vẫn thất bại. Cuối cùng, khi HLV Koeman được bổ nhiệm, mọi thứ đã được khôi phục. “Cơn lốc màu Da Cam” trở lại với sức mạnh bằng khả năng tấn công tổng lực, dựa trên nền tảng của những cầu thủ trẻ khát khao chinh phục danh hiệu.

Nhìn lại quãng thời gian cầm đội tuyển Hà Lan, một trong những quyết định đầu tiên của HLV Koeman là chuyển nơi “đóng quân”, từ trung tâm ở Grand Hotel Huis ter Duin trở lại Zeist - nơi có các sân tập chất lượng cao, trung tâm y tế và cơ sở nghiên cứu. Sau khi chuẩn bị xong yếu tố “địa lợi”, ông đi tìm “nhân hòa”. World Cup 2014 chứng kiến màn tỏa sáng cuối cùng của thế hệ Robin van Persie, Arjen Robben và Wesley Sneijder, vì vậy HLV Koeman rất cần thủ lĩnh mới. Lúc này, 3 cái tên được lựa chọn cho 3 tuyến của một “Hà Lan mới”. Đó là Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum và Memphis Depay.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố kể trên, HLV Koeman sử dụng cách tiếp cận mềm dẻo, khiến các cầu thủ cảm thấy mình quan trọng và có thêm trách nhiệm trong việc thể hiện màu cờ sắc áo. Ông cũng cho phép họ sử dụng các nền tảng xã hội để bày tỏ quan điểm của mình, như về phong trào Black Lives Matter..

Với những gì đã làm, giành vé dự EURO 2020 bằng vị trí thứ 2 ở giải Nations League là chỉ dấu cho thấy sự tiến bộ của Hà Lan. Tiếp quản đội từ HLV Koeman, ông De Boer không thay đổi nhiều, tập trung vào vai trò của bộ đôi Wijnaldum và Depay trên sân. Sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, cổ động viên Hà Lan bắt đầu đặt niềm tin vào chiến lược gia trẻ tuổi này, cũng như mơ về chiếc cúp vô địch EURO 2020.

Anh Hiển (TTXVN)