07:13 09/07/2021

EURO 2020: Conte chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Anh 

Cựu HLV của câu lạc bộ Chelsea - ông Antonio Conte đã chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Anh trước thềm trận Chung kết EURO 2020.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Anh Harry Kane (phải) chia vui cùng đồng đội khi thắng tuyển Đan Mạch trong trận bán kết EURO 2020 ở Wembley (Anh) ngày 7/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, vị chiến lược gia này cho biết: “Đội tuyển Anh có lối chơi khác so với Tây Ban Nha, đội có thiên hướng thực hiện nhiều đường chuyền. Các cầu thủ Anh luôn cố gắng đi bóng và đánh bại đối thủ ở những tình huống một đấu một. Nhiều người khen ngợi Harry Kane về khả năng chuyền bóng của cầu thủ này, đặc biệt ở tình huống dẫn tới bàn gỡ hòa trong trận gặp Đan Mạch. Dĩ nhiên Kane có khả năng kiến tạo rất tốt. Tuy nhiên Kane còn là chân sút lợi hại ở trong vòng cấm và tôi sẽ luôn để Kane “mắc màn” ở đó. Declan Rice và Kalvin Phillips là những tiền vệ có thể lực dồi dào. Họ mang lại sự cân bằng nhưng ít thực hiện những đường chuyền theo chiều dọc. Thay vào đó, những cầu thủ này chọn những phương án chuyền bóng đơn giản. Một điểm yếu của đội tuyển Anh là các cầu thủ của họ không giỏi trong việc thoát pressing, đặc biệt nếu bị vây ráp khi phát động tấn công từ phần sân nhà. Tuy nhiên nếu để họ thoát được các pha pressing tầm cao thì hãy cẩn thận bởi ở phía trên, họ có những cầu thủ đầy tốc độ”. 

* Tờ QuiFinanza của Italy đã đưa ra thống kê về số tiền thưởng mà đội tuyển Italy có được ở EURO 2020. Theo đó, các đội giành vé vào chơi ở vòng bảng sẽ kiếm được 9,25 triệu euro (khoảng 11 triệu USD). Họ nhận thêm 1 triệu euro cho mỗi trận thắng, còn mỗi trận hòa là 500 nghìn euro.

Việc giành vé đi tiếp cũng giúp đội tuyển Italy và các đội khác giành thêm tiền thưởng. Theo đó, các đội vào vòng 1/8 EURO 2020 sẽ nhận 1,5 triệu euro. Các đội lọt vào Tứ kết nhận 2,5 triệu euro tiền thưởng. Các đội vào Bán kết sẽ nhận 4 triệu euro tiền thưởng. Trong khi đó, đội vào Chung kết nhận 5 triệu euro.

Nếu Italy không thắng ở chung kết EURO 2020, họ sẽ nhận 28,5 triệu euro tiền thưởng. Trong trường hợp, Italy nâng cúp vô địch, họ sẽ giành thêm 3 triệu euro và bỏ túi tổng cộng 31,5 triệu euro.

Sơn Tùng (TTXVN)