11:09 16/11/2012

Euro 2020 có thể được tổ chức tại 12 quốc gia

UEFA đã nhận được đề xuất tổ chức Giải bóng đá Euro 2020 tại 12 quốc gia thay vì chỉ ở một hoặc hai quốc gia như thông lệ. Thông tin này được chính thành viên ủy ban UEFA, ông Zwanziger tiết lộ.

UEFA đã nhận được đề xuất tổ chức Giải bóng đá Euro 2020 tại 12 quốc gia thay vì chỉ ở một hoặc hai quốc gia như thông lệ. Thông tin này được chính thành viên ủy ban UEFA, ông Zwanziger tiết lộ.


Ông Zwanziger, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức cho biết, bản kế hoạch vẫn còn chờ Ủy ban điều hành UEFA phê chuẩn. Đây không chỉ là đề xuất tổ chức Giải Euro ở 12 quốc gia mà còn đề xuất mở rộng số đội tham dự từ 16 của hiện tại lên 24.


Michel Platini nổi tiếng với những quyết định táo bạo. Ảnh: Internet


Kế hoạch đổi mới Euro 2020 đã được Platini tuyên bố từ hồi tháng 10. Vị chủ tịch người Pháp cho rằng giải đấu châu lục năm 2020 sẽ có chi phí rất lớn nếu chỉ được tổ chức tại một hoặc hai quốc gia. “Chúng tôi đang cân nhắc việc này. Tôi đã đề cập đến việc 12 - 13 thành phố là chủ nhà EURO 2020, thậm chí con số này có thể là 24 đến 32. Điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí xây dựng thêm sân vận động, sân bay”, Platini nói. Ý tưởng Euro được tổ chức tại khắp châu Âu này ngay lập tức gây sốc.


Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ là nước có nhiều lợi thế để được UEFA trao quyền đăng cai EURO 2020. Tuy vậy, UEFA bắt đầu đắn đo về điều này bởi thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực chạy đua giành quyền đăng cai cả Olympic 2020. Ba nước khác bao gồm Xcốtlen, Wales và Ailen đều từ chối quyền đồng đăng cai ở phút cuối cùng.


Platini ngay lập tức đề xuất: "Tương lai của Euro có thể sẽ diễn ra ở 12, 24, 32 hay 52 thành phố không quan trọng. Đến thời điểm nào đó, các nước đều có quyền đăng cai giải đấu". Michel Platini tin rằng giải pháp này sẽ giúp nhiều nước có nền kinh tế nhỏ tránh bị kiệt quệ, giống như Hy Lạp lâm vào cảnh vỡ nợ khi phải chi quá nhiều tiền để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng vì đăng cai Olympic. Nhưng ý tưởng của Michel Platini đã bị nhiều chuyên gia phân tích chỉ trích là "điên rồ".
Quyết định cuối cùng cho dự thảo này sẽ được UEFA đưa ra vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2013.


Đây không phải là lần đầu tiên Platini đưa ra những đề xuất mang tính “cải tổ” như thế. Hồi tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu hy vọng World Cup ở Cata sau 10 năm nữa sẽ là World Cup đầu tiên diễn ra vào mùa đông. Thông thường, giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra vào mùa hè. Nhưng nhiệt độ cao ở nước chủ nhà Catas năm 2022 khiến nhiều quốc gia tỏ ý lo ngại. Đây là lý do khiến Michel Platini đưa ra ý kiến nên tổ chức vào mùa đông.


Luật công bằng tài chính, trong đó quy định các đội bóng (kể cả giàu có như Manchester City, Chelsea hay PSG) cũng không được mua sắm ngôi sao vô tội vạ, nếu kinh doanh thua lỗ, sẽ chính thức được áp dụng sau mùa giải 2013 sắp tới dù bị hàng loạt CLB lớn phản đối dữ dội.


Trước đó nữa, Platini đã thực thi quyết định táo bạo, khi mở rộng cơ hội tham dự Champions League cho các đội bóng đến từ Đông Âu. Họ đã thấy lợi ích từ những sáng kiến táo bạo này, khi nền bóng đá Nga, Ucraina trỗi dậy mạnh mẽ vài năm trở lại đây.


Có thành công và có cả những lời chỉ trích, Platini vẫn bảo lưu những quyết định táo bạo. Có lẽ đó cũng chính là cách để ông chứng tỏ mình là vị chủ tịch sáng suốt và táo bạo nhất trong lịch sử UEFA.



L.S