06:06 07/06/2021

EURO 2020: Bảng B - Cơ hội chinh phục cho 'Quỷ Đỏ' 

Sở hữu nhiều cái tên sáng giá của bóng đá châu Âu lúc này, đội bóng của HLV Roberto Martinez là một trong những ứng cử viên rõ ràng nhất cho EURO 2020.

Tính tới nay, Bỉ đã ghi 40 bàn ở vòng loại, đứng đầu bảng B và chỉ để thủng lưới ba bàn. Với đội hình chất lượng và có chiều sâu ở 3 tuyến, Bỉ được kỳ vọng sẽ tiến xa hơn thành tích từng đạt được ở World Cup 2018. 

Chú thích ảnh
Đội tuyển Bỉ trước trận đấu Vòng loại UEFA Euro 2020 giữa Bỉ và Síp vào ngày 19/11/2019 tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Getty Images

Cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội tuyển Bỉ lúc này là Romelu Lukaku. Trong khi De Bruyne cố gắng hồi phục chấn thương để sẵn sàng cho EURO 2020 và Hazard đang không có phong độ tốt nhất của mình kể từ khi gia nhập Real Madrid, thì Lukaku đang là tiền đạo có phong độ tốt nhất với 24 bàn ở Serie A đưa Inter Milan giành được chức vô địch.

Trong khi đó, với một loạt các cầu thủ thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu, Đan Mạch của HLV Kasper Hjulmand có vẻ là đội bóng có tiềm năng đánh bại các đội khác tại Euro. Một đội hình mạnh mẽ được chi huy bởi tiền vệ kiến tạo Christian Eriksen và được hỗ trợ bởi những danh thủ như Thomas Delaney của Borussia Dortmund và Yussuf Poulsen của RB Leipzig. Mặc dù Eriksen có khởi đầu khó khăn ở Seria A khiến nhiều nhà quan sát tự hỏi liệu anh ta có rời Inter Milan kịp lúc để có thể giành cơ hội tham gia các trận đấu trước EURO hay không, nhưng cầu thủ 29 tuổi này đã lấy lại phong độ của mình ở mùa giải trước và sẽ là nhân tố quan trọng cho đội tuyển Đan Mạch vào mùa Hè này. Ở hàng phòng vệ, bên cạnh Simon Kjaer của AC Milan, Đan Mạch có nhà vô địch Champions League Andres Christensen ở vị trí hậu vệ trung tâm và một trong những thủ môn giỏi nhất EURO 2020 Kasper Schmeichel. Phong độ của họ tại Euro cũng rất ấn tượng, ghi tới 14 bàn thắng trước Israel, Moldova và Áo và không để thủng lưới bàn nào trong các trận mở màn vòng loại World Cup 2022. Ngoài ra, việc được đá cả ba trận vòng bảng ở Copenhagen chắc chắn cũng sẽ là một động lực lớn cho Đan Mạch.

Với hai đội bóng còn lại của bảng B, có lẽ chiến dịch sẽ có chút khó khăn hơn. Tuy nhiên, bóng đá không thể nói trước được điều gì. Cả Phần Lan lẫn Nga đều có cơ hội nếu biết tận dụng. Với Phần Lan, họ dự  EURO 2020 một cách đầy nhiệt huyết. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của họ. Cầu thủ đáng chú ý của đội tuyển Phần Lan là Teemu Pukki. Pukki đã đưa Phần Lan đến vòng chung kết với 10 bàn thắng ở vòng loại, và anh ấy bước vào giải đấu với phong độ tốt khi ghi được 26 bàn trong lần thăng hạng Ngoại hạng Anh thành công của Norwich City. Chiến thắng trên sân nhà và sân khách tại Nations League trước Ireland và Bulgaria cho thấy họ có khả năng sẽ làm được những điều tương tự, cũng như chiến thắng bất ngờ trước nhà vô địch thế giới Pháp trong trận đấu giao hữu năm ngoái.   

Trong khi đó, Nga không được đánh giá cao vì thành tích không ổn định thời gian qua. Đội trưởng Artem Dzyuba sẽ là chìa khóa giúp đội bóng của HLV Stanislav Cherchesov giành được điểm số trước các đối thủ cùng bảng. Dzyuba là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải Ngoại hạng Nga với 20 bàn thắng giúp Zenit giành vô địch giải ngoại hạng Nga trong mùa giải thứ ba liên tiếp. Ngoài ra, Cherchesov hy vọng Aleksandr Golovin sẽ bùng nổ. Tiền vệ chơi cho nhà vô địch Ligue 1 (năm 2017) Monaco này là một trong số ít các cầu thủ người Nga thi đấu thành công ở nước ngoài mà huấn luyện viên Dzyuba có.

Rõ ràng, ở bảng B, Bỉ là cái tên có nhiều kỳ vọng nhất cho vị trí đầu bảng. Cuộc đua còn lại giữa 3 đội có chút nhỉnh hơn cho Đan Mạch nhờ chất lượng cầu thủ. Tuy nhiên, nếu ai còn nhớ hành trình của Nga tại World Cup 2018, có lẽ sẽ không bất ngờ nếu họ đi tiếp ở vòng bảng nhờ thứ bóng đá tấn công đầy nhiệt huyết và khoa học.

Hoàng Nhật (TTXVN)