06:16 19/06/2012

EURO 2016 sẽ không “mất chất”

Khi được hỏi về chất lượng EURO 2012 đang diễn ra ở Ba Lan & Ucraina cũng như những lo ngại về chất lượng giải nếu số đội tham dự tăng từ 16 lên 24 đội ở EURO 2016, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đã khẳng định rằng, giải đấu tới sẽ không "mất chất".

Khi được hỏi về chất lượng EURO 2012 đang diễn ra ở Ba Lan & Ucraina cũng như những lo ngại về chất lượng giải nếu số đội tham dự tăng từ 16 lên 24 đội ở EURO 2016, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đã khẳng định rằng, giải đấu tới sẽ không "mất chất". Ông cho biết: "Hai tư đội là một con số hợp lý... Tôi nghĩ là như thế. Giải đấu sẽ có thêm tám đội bóng. Chất lượng sẽ không phải là vấn đề".

 

"Giải đấu sẽ có thêm tám đội bóng. Chất lượng sẽ không phải là vấn đề"- Michel Platini khẳng định khi nói về EURO 2016. Ảnh: Internet

 

Tới lúc này, các trận đấu ở EURO 2012 được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, trong khi lối chơi của các đội mang tới cho khán giả những "bữa tiệc" bóng đá thực sự. Trừ hai trận đấu chưa diễn ra của bảng D, tới lúc này, EURO 2012 không có một trận đấu nào ở vòng bảng kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Tuy nhiên, khi tăng số lượng đội tham dự, câu hỏi đầu tiên luôn được đặt ra là liệu chất lượng có tốt hơn, hay ít nhất là đảm bảo, hay không. Khi đó, giải đấu sẽ có thêm nhiều đội bóng có chuyên môn chưa cao. Đó là những đội sẵn sàng áp dụng chiến thuật phòng ngự tiêu cực để tránh những trận thua "vỡ mặt" trước các đội bóng lớn như Tây Ban Nha, Đức hay Pháp. Về vấn đề này, Chủ tịch Michel Platini giải thích thêm rằng: "Chúng ta sẽ có thêm tám đội bóng chất lượng không kém những đội đang tham dự EURO 2012 và khi đó, vòng đấu loại trực tiếp sau vòng đấu bảng sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Việc mở rộng EURO có ý nghĩa quan trọng với các quốc gia cũng như sự phát triển của các liên đoàn bóng đá".

 

Ngoài ra, Chủ tịch UEFA cũng cho rằng thêm đội đồng nghĩa với việc "các sân vận động sẽ được sử dụng nhiều hơn". Lấy ví dụ trường hợp các sân vận động ở thành phố Lvov và Kharkiv, vốn được đầu tư hàng chục triệu USD để xây dựng phục vụ EURO song chỉ tổ chức được ba trận vòng bảng, ông Platini cho rằng quyết định nâng số đội dự EURO sẽ giúp tình trạng này sớm được giải quyết: "Làm thế nào để chúng ta có thể thuyết phục những thành phố Lvốp cải tạo lại sân bay hay sân vận động mới chỉ để phục vụ cho ba trận đấu vòng bảng của EURO?".

 

Hiện quyết định nâng số đội tham dự EURO của UEFA đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi. Trong khi các nền bóng đá nhỏ ủng hộ kế hoạch này thì Đức, quốc gia có đội tuyển từng ba lần vô địch EURO, cho biết họ "rất băn khoăn" trước quyết định mở rộng giải đấu. Trong lịch sử, EURO 1960 khởi đầu với bốn đội tham dự rồi sau đó mở rộng lên 8 đội từ EURO 1980 và 16 đội từ EURO 1996. Với quyết định mở rộng của UEFA, EURO 2016 tại Pháp sẽ lần đầu tiên có sự tham dự của 24 đội.

 

TTXVN/Tin tức