06:16 13/06/2012

EURO 2012: Pirlo - "Tinker Bell" của Thiên Thanh

Một nhà bình luận Italia từng đặt cho tiền vệ Andrea Pirlo biệt danh là "Tinker Bell", cô tiên với những phép màu trong câu chuyện kinh điển Peter Pan. Đã 33 tuổi, nhưng ngôi sao này đã chứng minh rằng tại EURO 2012, anh vẫn đầy năng lực thêu dệt lên phép màu.

Một nhà bình luận Italia từng đặt cho tiền vệ Andrea Pirlo biệt danh là "Tinker Bell", cô tiên với những phép màu trong câu chuyện kinh điển Peter Pan. Đã 33 tuổi, nhưng ngôi sao này đã chứng minh rằng tại EURO 2012, anh vẫn đầy năng lực thêu dệt lên phép màu.

 

Cuộc đọ sức với Crôatia là một cơ hội cho Piếclô thể hiện óc quan sát và sự sáng tạo của mình trong việc tung ra những đường chuyền quyết định. Chính một trong những cú xẻ tinh tế như vậy ở trận gặp Tây Ban Nha đã kiến tạo nên bàn thắng của Antonio di Natale. Nó làm gợi nhớ lại đường chuyền tuyệt hảo mà Pirlo tung ra giúp Fabio Grosso lập công trong chiến thắng 2-0 của Italia trước Đức tại bán kết World Cup 2006.

 

Tiền vệ Andrea Pirlo. Nguồn: Internet.

 

Andrea Pirlo đang thể hiện được rằng thời gian có thể tàn phá sức mạnh của đôi chân nhưng không làm được gì đối với đẳng cấp. Mùa giải năm ngoái, anh chia tay AC Milan khi hết hạn hợp đồng sau 10 năm gắn bó trung thành. Juventus chộp lấy cơ hội và ký ngay với Pirlo một hợp đồng 3 năm. Niềm tin đó được đền đáp xứng đáng khi Pirlo đóng vai trò không thể thiếu trong chiến dịch chinh phục Serie A thành công của "Bà đầm già thành Turin". Thủ thành Gianluigi Buffon của Juventus nhận định: "Đó là bản hợp đồng thế kỷ với chúng tôi". Còn trong con mắt của Giovanni Trapattoni, HLV lão luyện từng trao cho Pirlo lần lên tuyển Italia đầu tiên vào tháng 9/2002 thì Pirlo là vị trí "không thể thay thế". Trapatôni đang dẫn dắt Ailen ở EURO lần này và sẽ có dịp tái ngộ cậu học trò cũ Pirlo ở lượt trận cuối bảng C.

 

Còn được gọi là "Kiến trúc sư", Pirlo xứng danh một trong những tiền vệ chuyền bóng xuất sắc nhất thế giới. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, chỉ có một danh hiệu duy nhất mà anh thiếu trong bộ sưu tập: đó là chức vô địch EURO. Vì thế, đất nước hình chiếc ủng đang hy vọng những phép màu từ đôi chân Pirlo sẽ còn linh nghiệm cho đến tận ngày 1/7 tới.

 

 

TTXVN/Tin tức