06:15 10/06/2012

EURO 2012: Mừng chiến thắng, CĐV Nga dùng súng bắn cảnh sát

Sau trận thắng đậm đà 4-1 của đội Nga trước CH Séc ở lượt trận đầu bảng A, các cổ động viên ở ngoại ô thủ đô Mátxcơva (Moscow) nước này đã quá phấn khích đến mức xô xát với cả với cảnh sát, thậm chí còn nổ súng tấn công.

Sau trận thắng đậm đà 4-1 của đội Nga trước CH Séc ở lượt trận đầu bảng A, các cổ động viên ở ngoại ô thủ đô Mátxcơva (Moscow) nước này đã quá phấn khích đến mức xô xát với cả với cảnh sát, thậm chí còn nổ súng tấn công.


Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, sự việc xảy ra tại quán cà phê Shater thuộc quận Serghievo-Posad của tỉnh Mátxcơva.

CĐV Nga ăn mừng chiến thắng 4-1 trước CH Séc. Ảnh Internet.


Trong số đám đông thanh niên ngồi nhậu nhẹt và hò reo sau khi trận đấu kết thúc lúc rạng sáng 9/6, có kẻ đã mang theo súng để "ăn mừng". Nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức đến ngay hiện trường.


Thấy bóng những người thi hành công vụ, một tên đeo súng lập tức bỏ chạy và đồng bọn đã xông vào đấm đá túi bụi cảnh sát nhằm giúp hắn tẩu thoát.


Có một tên quá khích khác thậm chí còn rút súng bắn trúng tai một cảnh sát, còn viên cảnh sát thứ hai là một trung úy thì bị nhiều cú đòn vào mặt và đầu.


Trước đám đông hung dữ, viên trung úy cảnh sát đã buộc phải bắn cảnh cáo. Rất may lực lượng cảnh sát chống bạo động và cảnh sát tuần tra đã kịp tiếp ứng và bắt giữ tên bắn súng cùng đồng bọn quá khích để đưa về đồn. Trong số bọn quá khích bị bắt giữ, tên trẻ tuổi nhất sinh năm 1990. Phía cảnh sát đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Sử dụng vũ lực để chống người thi hành công vụ" và "Lưu giữ vũ khí trái phép".


Trong khi đó, ngày 9/6, UEFA cũng cảnh báo sẽ phạt Liên đoàn bóng đá Nga sau khi nhiều CĐV nước này có những biểu hiện quá khích tại Ba Lan ở trận gặp Séc.


Quyết định trên được đưa ra sau khi UEFA xem xét các báo cáo an ninh và hình ảnh ghi lại trên sân vận động tại thành phố Wroclaw, miền tây Ba Lan. Các CĐV quá khích của Nga bị cho là đã ném pháo hoa cũng như giơ những biểu ngữ khiêu khích. Sau trận đấu, một nhóm CĐV Nga say rượu còn tấn công làm bị thương 4 nhân viên của sân.


Ngày 13/6 tới, Ủy ban Kỷ luật của UEFA sẽ xem xét vụ việc.



TTXVN/Tin Tức