06:09 26/06/2012

EURO 2012 lập kỷ lục về số bàn thắng bằng đầu

Trải qua 28 trận đấu, vòng chung kết EURO 2012 đã lập nên một kỷ lục mới khi có tổng cộng 20/69 bàn thắng được ghi bằng đầu. Con số này đã phá vỡ kỷ lục của năm 2004 (17 bàn thắng).

Trải qua 28 trận đấu, vòng chung kết EURO 2012 đã lập nên một kỷ lục mới khi có tổng cộng 20/69 bàn thắng được ghi bằng đầu. Con số này đã phá vỡ kỷ lục của năm 2004 (17 bàn thắng). Bàn thắng mở tỷ số của Xabi Alonso trong trận gặp Pháp là pha lập công bằng đầu gần nhất tại EURO 2012. Trước đó, ở vòng tứ kết còn có 2 bàn thắng tương tự của Cristiano Ronaldo (gặp CH Séc) và "sát thủ chơi đầu" Miroslav Klose (gặp Hy Lạp).

 

 Tiền vệ Italia Antonio Nocerino (giữa) đánh đầu vào lưới đội tuyển Anh nhưng không được trọng tài công nhận trong trận đấu diễn ra ngày 24/6/2012 trên sân vận động Olympic ở Thủ đô Kiev, Ucraina. Ảnh: AFP - TTXVN


Ngay ở trận khai mạc EURO 2012, tiền đạo Robert Lewandowski đã "mở hàng" cho cuộc chiến bằng đầu với bàn mở tỷ số vào lưới Hy Lạp. Tính tới thời điểm hiện tại, có tới 3 cầu thủ có 2 bàn thắng bằng đầu là Andriy Shevchenko (Ucraina), Nicklas Bendtner (Đan Mạch) và Mario Mandzukic (Crôatia).


Đánh giá về kỷ lục này, Giám đốc kỹ thuật của UEFA, ông Andy Roxburgh cho rằng ở giải đấu năm nay, có rất nhiều đội bóng sử dụng đội hình chiến thuật 4-2-3-1 với 2 tiền vệ trung tâm. Điều đó khiến những pha tấn công trung lộ gặp nhiều khó khăn, ngay cả với đội bóng có hàng tiền vệ "khủng" như Tây Ban Nha. Bởi vậy, nhiều đội bóng đã lựa chọn lối chơi đánh biên để tận dụng chiều cao và khả năng không chiến tốt của các tiền đạo.


Kỳ Anh