06:17 12/06/2012

EURO 2012: Hà Lan – Đức: Khó khăn bủa vây “Cơn lốc Da cam”

Dự EURO 2012 với tư cách một trong những ứng viên đủ sức giành chức vô địch song giấc mơ chinh phục giải đấu đang diễn ra ở Ba Lan và Ucraina của tuyển Hà Lan đang đứng trước nguy cơ kết thúc sớm nếu như đội bóng của HLV Bert van Marwijk không giành được ít nhất một điểm trong trận quyết chiến với tuyển Đức. 

Cùng với Robin van Persie, Arjen Robben là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhất trong trận đấu với Đan Mạch.

Giấc mơ chinh phục Euro 2012 của Hà Lan có nguy cơ kết thúc sớm. Ảnh Internet.


Tuy nhiên, nếu màn trình diễn kém cỏi của van Persie phụ thuộc nhiều vào phong độ thì của Robben  lại khác. Dường như cầu thủ này đang gặp vấn đề về tư tưởng. Sở hữu những pha đi bóng lắt léo và tốc độ bằng chân trái cộng thêm khả năng sút bóng tốt, Robben là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.

Đã không ít lần Hà Lan và Bayern Munich hưởng lợi từ những pha xử lý kỳ ảo của Arien Robben . Tuy nhiên, đến bây giờ, cầu thủ này vẫn chưa và sẽ khó được tôn vinh như một cầu thủ vĩ đại hay ngôi sao của một giải đấu lớn. Bởi vì, bản thân Robben  có những điểm yếu mà từ trước đến nay, anh vẫn chưa thể khắc phục được.

Đầu tiên, Robben  không được đánh giá cao về tâm lý. Anh thường mất tập trung trong những thời điểm phải đối diện với áp lực từ nhiều phía, điển hình là pha sút hỏng penalty trong trận chung kết Champions League vừa qua giữa Bayern Munich và Chelsea .

Tiếp đó, điểm yếu thứ hai của cầu thủ này chính là sự ích kỷ. Để giành chiến thắng và xa hơn nữa là vô địch, các đội bóng phải duy trì được kỷ luật trong đội. Sự ích kỷ, đặc biệt là của những tiền đạo, đôi lúc mang lại hiệu quả nhưng không được phép lặp đi lặp lại. Nhưng với Robben , anh vẫn giữ nguyên quan điểm “ta là một, là nhất” ở cả Bayern Munich lẫn tuyển Hà Lan.

Trong trận đấu đầu tiên của Hà Lan ở bảng B trước Đan Mạch, cả Wesley Sneijder và Ibrahim Afellay luôn cố gắng tạo cơ hội cho đồng đội bằng những đường chuyền từ tuyến giữa.

Trong khi đó, Robben  lại thu mình bên hành lang cánh phải và cắm đầu cắm cổ đá một mình. Chứng kiến cách chơi của cầu thủ này, có cảm giác như hậu vệ cánh phải Van der Wiel trở thành người thừa trên sân, dù nhiệm vụ của hậu vệ đang khoác áo Ajax là cùng phối hợp với Robben .

Có thể nói nhờ sự ích kỷ của Robben , các hậu vệ Đan Mạch đã có thể chia người ra vây bắt anh cũng như van Persie dễ dàng. Hình ảnh tiền đạo của Arsenal giơ tay xin bóng trong tư thế không bị hậu vệ nào của Đan Mạch theo kèm song Robben  vẫn “tự tin” dứt điểm ở góc hẹp càng chỉ rõ ra sự ích kỷ của cầu thủ này. Có thể trong trận đấu đầu tiên, van Persie đã chơi dưới sức nhưng trong cả trận, anh không nhận được một pha bóng kiến tạo nào ra hồn từ Robben , cầu thủ đá cánh nhưng luôn mang tư tưởng “có bóng là sút”.

Thua trận ra quân, Hà Lan đang rất cần điểm để không nói lời chia tay sớm với EURO 2012. Tuy nhiên, khó khăn đang bủa vây đội bóng này khi những dấu hiệu bất ổn nội bộ đã xuất hiện. Sau trận đấu với Đan Mạch, tiền đạo Klaas-Jan Huntelaar và Rafael Van dert Vaart đã phản ứng lại cách dùng người của HLV Bert van Marwijk. Với tình thế này, cộng thêm sự ích kỷ của Robben , Hà Lan đang gặp rất nhiều khó khăn trước trận quyết chiến với tuyển Đức.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu thứ hai của Hà Lan, HLV van Marwijk tuyên bố đội bóng của ông sẽ tấn công ngay từ những phút đầu tiên.

Tuy nhiên, nếu những ngôi sao như Robben  vẫn ra sân thi đấu với sự ích kỷ, trong khi van Persie vẫn chưa tìm lại được phong độ như lúc khoác áo Arsenal, Hà Lan chắn chắn sẽ chẳng làm nên trò chống gì trước một tuyển Đức luôn thi đấu gắn kết và biết hy sinh vì mục tiêu chung. 

Một số thông tin bên lề đáng chú ý:

- Hà Lan và Đức từng gặp nhau 38 lần trong các giải đấu và giao hữu, với ưu thế hiện nay nghiêng về phía “Xe Tăng” khi đội bóng này đã thắng 14 trận, hòa 14 trận.
- Tại các kỳ EURO, Đức đang nắm nhiều ưu thế khi đã hai lần thắng Hà Lan ở các kỳ EURO 1988 và 1992, một lần hòa ở EURO 2004 và thua một lần ở EURO 1980.
- Đức đã thắng 3, thua 4 trong 12 lần gần nhất hai đội gặp nhau.
- Hà Lan đã thắng 4 trong tổng số 5 trận đấu gần nhất ở vòng bảng các kỳ EURO. 
- Đức mới thắng được 3 trong tổng số 11 trận đấu gần nhất ở vòng bảng các kỳ EURO và từng bị loại ở vòng bảng tại EURO 2004 và EURO 2004.
- Trận đấu tới sẽ là dịp so tài giữa hai trong số những chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt nhất ở vòng loại EURO 2012. Đó là giữa Clát-Gian Huntêla , người đã ghi 12 bàn thắng cho Hà Lan, và Mirôxla Clâuxơ (Miroslav Klose), người đã ghi được 9 bàn thắng cho Đức.
- HLV Béc Van Mácuých của tuyển Hà Lan từng có thời gian làm việc ở giải Bundesliga của Đức khi dẫn dắt CLB Borussia Dortmund trong giai đoạn từ năm 2004-2006.



Anh Hiển