06:11 07/06/2012

EURO 2012: ĐT Pháp có giữ được chuỗi 21 trận bất bại?

Thành tích bất bại 21 trận kể từ khi cựu danh thủ này lên nắm quyền cho thấy Pháp đang trên con đường “phục hưng”.

Dù HLV Laurent Blanc luôn nhấn mạnh Pháp hiện không còn là thế lực trên bản đồ bóng đá thế giới, đặc biệt là sau thất bại thảm hại cùng những lùm xùm trong nội bộ đội tuyển ở World Cup 2010, song thành tích bất bại 21 trận kể từ khi cựu danh thủ này lên nắm quyền cho thấy Pháp đang trên con đường “phục hưng”.

Tại Nam Phi cách đây hai năm, vụ một số cầu thủ từ chối ra sân tập luyện và thi đấu được xem là vết nhơ với bóng đá Pháp. Ngay sau khi trở về quê hương, HLV Raymond Domenech và nhiều cầu thủ đã phải nhận án kỷ luật từ LĐBD Pháp.

Tiền đạo Karim Benzema (trái), đội Pháp đi bóng qua đội trưởng Ragnar Klavan của Extônia (phải) trong trận đấu giao hữu ngày 5/6 chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Ở chiều ngược lại, để bắt đầu cho một cuộc tái thiết mạnh tay, chiến lược gia trẻ tuổi Laurent Blanc đã được tin tưởng trao cơ hội, dù trước đó ông chỉ mới có ba năm kinh nghiệm dẫn dắt câu lạc bộ Bordeaux.

Dưới bàn tay của HLV Laurent Blanc, Pháp thua trận đấu đầu tiên ở vòng loại Euro 2012, thua Belarus hồi tháng 9/2010, nhưng sau đó, “Gà trống Gaulois” đã thể hiện rõ nét sức mạnh của mình bằng loạt 21 trận bất bại tới lúc này.

Dấu ấn chiến thuật cùng khả năng làm chủ phòng thay đồ của HLV Laurent Blanc được thể hiện rõ qua lối chơi gắn kết, đa dạng và nỗ lực của các cầu thủ Pháp. Đây cũng là lý do tại sao, cùng với Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan, Pháp được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch Euro 2012 năm nay.

Không còn những ngôi sao xuất chúng kiểu như Michel Platini, Zinédine Zidane hay Thierry Henry như trước song lúc này, Pháp lại đang sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ đang đạt “độ chín” trong sự nghiệp.

Ở vị trí thủ môn, Hugo Lloris chắc chắn sẽ bắt chính và đeo băng đội trưởng. Còn ở tuyến phòng ngự, Mathieu Debuchy sau khi có một mùa giải tuyệt vời sẽ đá hậu vệ phải, cặp trung vệ là Adil Rami và Philippe Mexes, trong khi Gaen Clichy và Patrice Evra sẽ cạnh tranh một suất đá chính bên cánh trái.

Trên hàng tiền vệ, Yann M’Vila sẽ chắc suất đá chính nếu cầu thủ của Rennes kịp bình phục chấn thương, trường hợp ngược lại Alou Diarra sẽ chiếm vị trí. Ngoài ra, những tiền vệ như Samir Nasri, Marvin Martin, Blaise Matuidi sẽ cạnh tranh một vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi Ben Arfa, Jeremy Menez và Mathieu Valbuena sẽ được sử dụng bên cánh phải trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Tiền đạo Karim Benzema (trái) cùng các thành viên trong đội tuyển đến sân bay Bourget, ngoại ô Pari, Pháp ngày 6/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Về mặt sơ đồ chiến thuật, “Gà trống Gaulois” có thể đá với sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-4-2 với cặp tiền đạo Kazim Benzema và Oliver Giroud, còn trước những đối thủ rắn, Pháp sẽ chuyển sang 4-2-3-1.

Tuy nhiên, bất chấp việc đang có được phong độ ổn định, các cầu thủ đoàn kết và một chiến lược gia “biết mình, biết người”, tuyển Pháp vẫn chưa giải quyết được yếu điểm để lộ từ World Cup 2010. Ai sẽ là người đốc thúc tinh thần các đồng đội hay giải quyết các mẫu thuẫn trog phòng thay đồ như trường hợp ở Nam Phi cách đây hai năm.

Có thể nói, sau khi số 10 huyền thoại - Zinédine Zidane giải nghệ, bóng đá Pháp vẫn chưa tìm được một thủ quân mới, một người có tiếng nói trong phòng thay đồ và có thể truyền cảm hứng cho các đồng đội trong 90 phút trên sân.

Thế nhưng, bóng đá cũng như cuộc sống, không có gì là tuyệt đối. Chỉ cần các cầu thủ Pháp giữ được “lửa” như những trận đấu vừa qua, “Gà trống Gaulois” sẽ có nhiều cơ hội cất cao tiếng gáy ở Euro 2012.

Danh sách 23 cầu thủ của Pháp dự Euro 2012:

Thủ môn: Hugo Lloris (Olympique Lyon ), Steve Mandanda (Olympique Marseille), Cedric Carrasso (Girondins Bordeaux)

Hậu vệ: Gael Clichy (Manchester City), Patrice Evra (Manchester United), Laurent Koscielny (Arsenal), Philippe Mexes (AC Milan), Adil Rami (Valencia), Mathieu Debuchy (Lille), Anthony Reveillere (Olympique Lyon)

Tiền vệ: Yohan Cabaye (Newcastle United), Florent Malouda (Chelsea), Samir Nasri (Manchester City), Alou Diarra (Olympique Marseille), Yann M'vila (Stade Rennes), Marvin Martin (Sochaux), Blaise Matuidi (Paris St Germain)

Tiền đạo: Hatem Ben Arfa (Newcastle United), Karim Benzema (Real Madrid), Franck Ribery (Bayern Munich), Olivier Giroud (Montpellier), Jeremy Menez (Paris St Germain), Mathieu Valbuena (Olympique Marseille).

Anh Hiển