06:18 08/06/2012

EURO 2012: Bữa tiệc đầy duyên nợ giữa Đức và Bồ Đào Nha

Trận đấu tại Bảng B tử thần giữa đội tuyển Đức với Bồ Đào Nha được coi là trận đấu của những ứng cử viên cho chức vô địch và cũng là 1 trong 10 trận đấu đáng xem nhất tại EURO 2012.

Trận đấu tại Bảng B tử thần giữa đội tuyển Đức với Bồ Đào Nha được coi là trận đấu của những ứng cử viên cho chức vô địch và cũng là  1 trong 10 trận đấu đáng xem nhất tại EURO 2012.

So với trận tứ kết giữa hai đội ở EURO 2008, giải năm nay đội tuyển Đức trình làng một đội hình trẻ trung hơn nhiều. Cỗ xe tăng Đức đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại vòng loại khi thắng cả 10 trận và ghi tới 34 bàn.

Đức hạ gục Bồ Đào Nha 3-2 tại EURO 2008 - Ảnh: Getty


Trong khi đó Bồ Đào Nha chỉ giành quyền dự EURO 2012 sau loạt tranh vé vớt do xếp sau Đan Mạch ở vòng loại. Từng ba lần lên ngôi giải đấu châu lục, người Đức đã loại Bồ Đào Nha tại vòng tứ kết EURO 2008 và giành vị trí thứ ba tại World Cup 2006 từ chính tay người Bồ.

Dự kiến, HLV Joachim Loew sẽ ra quân với chiến thuật 4-2-3-1 và bố trí cầu thủ Sami Khedira đá cặp với Bastian Schweinsteiger ở tuyến giữa cùng sự dẫn dắt lối chơi của tiền vệ tấn công tài hoa Mesut Ozil. Hàng công vẫn là những tên tuổi quen thuộc như Lukas Podolski, Thomas Mueller, Mario Gomez hay Miroslav Klose.

Hàng thủ của xe tăng Đức có sự xáo trộn nho nhỏ khi đội trưởng Philipp Lahm sẽ phải chuyển từ vị trí hậu vệ phải ưa thích sang cánh trái trong trận ra quân tiếp đón Bồ Đào Nha. Đây là không phải lần đầu tiên, Lahm phải đổi vị trí.

Hiện ông Loew vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng Jerome Boateng hay cầu thủ trẻ Lars Bender vào vị trí hậu vệ phải. Theo giới chuyên môn, chìa khoá thành công của tuyển Đức là phải ngăn chặn được vũ khí tối thượng của Ronaldo và người được giao trọng trách này sẽ là trung vệ Per Mertesacker.

Xét trên mọi khía cạnh, Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp hơn so với Đức, song cũng cần nhớ họ rằng vẫn còn một Ronaldo để hy vọng và một Nani sẵn sàng bùng nổ. Chỉ cần siêu sao 27 tuổi của CLB Real Madrid tỏa sáng thì đội bóng ở bán đảo Ibêria hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ.

Phát biểu trước trận đấu, đội trưởng Ronaldo khẳng định Bồ Đào Nha sẽ không tìm cách báo thù Đức và nói rằng "tôi không muốn dùng cụm từ 'báo thù' trong bóng đá, bởi đơn giản đó là chỉ một trận đấu, chứ không phải là một cuộc chiến".

Với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, HLV Paulo Bento đã tạo được dấu ấn trong lối chơi của Bồ Đào Nha, trong đó Ronaldo được giao vai trò chơi tự do bên cánh trái, trong khi Nani đảm nhận hành lang cánh phải. Hai cầu thủ này còn được sự hỗ trợ của các tiền vệ khác như như Joao Moutinho, Raul Meireles và Miguel Veloso.

Trên hàng công, ông Bento sẽ phải lựa chọn giữa chân sút Helder Postiga hoặc Hugo Almeida. Không loại trừ, tiền đạo mới 20 tuổi Nelson Oliveira có thể sẽ là nhân tố gây bất ngờ tại EURO 2012.

Trong khi đó, trách nhiệm của hàng thủ được trao cho Joao Pereira, cặp trung vệ Pepe - Bruno Alves và Fabio Coentrao. Vị trí thủ môn không bàn cãi thuộc về Rui Patricio của Sporting.

HLV Bento khẳng định rằng các học trò của ông cần phải dũng cảm chiến đấu với người Đức, đặc biệt sau thất bại 1-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ và không ghi nổi bàn thắng nào vào lưới Maxêđônia.


Đội hình dự kiến của đội tuyển Đức:
Neuer; Boateng, Badstuber, Mertesacker, Lahm; Khedira, Schweinsteiger; Muller, Ozil, Podoslki; Gomez.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Bồ Đào Nha: Patricio; Lopes, Alves, Pepe, Coentrao; Veloso, Meireles; Nani, Moutinho, Ronaldo; Almeida.


* Thông tin trận đấu:
- Địa điểm: SVĐ Arena Lviv, thành phố Lviv, Ucraina.
- Sức chứa: 35.000.
- Thời gian: 01h45' ngày 10/6 (giờ Việt Nam)


* Thông tin bên lề:
- Năm 1985, Bồ Đào Nha là đội bóng đầu tiên đánh bại Đức 1-0 tại vòng loại World Cup, chấm dứt 36 mạch trận bất bại của cỗ xe tăng.
- Kể từ khi lên ngôi vô địch châu Âu 1996, số trận thua của đội tuyển Đức đã nhiều hơn số trận thắng, cụ thể là thua 5 và chỉ thắng có 4 trận trong tổng số 12 trận.


LƯƠNG TUẤN