06:08 15/06/2012

EURO 2012: 'Bóng ma' 8 năm trước ám ảnh Italia

Khi để Crôatia cầm hòa, Italia lại phải đối mặt với một nỗi ám ảnh từ 8 năm trước. Đó là câu chuyện bi thảm của Azzurri tại EURO 2004 khi họ cay đắng bị loại sau vòng bảng.

Khi để Crôatia cầm hòa, Italia lại phải đối mặt với một nỗi ám ảnh từ 8 năm trước. Đó là câu chuyện bi thảm của Azzurri tại EURO 2004 khi họ cay đắng bị loại sau vòng bảng.

Trong giải ấy, cũng ở bảng C, Italia hòa hai trận đầu với Đan Mạch (0-0) và Thụy Điển (1-1). Cho dù lượt trận cuối, Italia thắng Bungari 2-1 và có 5 điểm song Đan Mạch và Thụy Điển lại hòa nhau 2-2, cùng được 5 điểm.

Cay nghiệt hơn, 2-2 là tỷ số "vừa đẹp" để bộ đôi Bắc Âu này cùng dắt tay vào tứ kết nhờ hơn số bàn thắng ghi được. Italia phải về nước tức tưởi và hình ảnh Casanô chuyển từ ăn mừng bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Bungari sang khuôn mặt đầm đìa nước mắt trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất lịch sử các kỳ EURO. Sau đó, người Italia một mực cho rằng Đan Mạch và Thụy Điển đã có màn dàn xếp ma quỷ để loại họ song UEFA không mở cuộc điều tra nào.



 

Cầu thủ hai đội Crôatia - Italia bắt tay nhau trước khi kết thúc trận đấu. Ảnh:AFP/ TTXVN


Kịch bản đó cho Azzurri hoàn toàn có thể lặp lại nếu ở lượt trận cuối, Tây Ban Nha và Crôatia cũng hòa nhau với tỷ số 2-2 trở lên và như vậy thì kết quả cặp đấu Italia-CH Ailen trở nên vô nghĩa. Sở dĩ có tình trạng này là vì cách xếp hạng của UEFA đối với các đội cùng điểm số trong bảng.

Nếu như ở World Cup, FIFA áp dụng hiệu số bàn thắng bại của tất cả các trận trong bảng là chỉ số chính xếp hạng các đội bằng điểm thì ở EURO, UEFA lại lấy đối đầu làm căn cứ. Cụ thể, điều luật 8.07 của UEFA hướng dẫn cách phân thứ hạng tại các bảng trong trường hợp xuất hiện 2 hoặc nhiều đội có điểm bằng nhau như sau (theo thứ tự ưu tiên):

1. Thành tích đối đầu giữa các đội bằng điểm.
2. Hiệu số bàn thắng-thua trong các cặp đấu giữa các đội bằng điểm.
3. Số bàn thắng ghi được của mỗi đội trong các cặp đấu này.
Nếu cả ba cách tính trên đều bằng nhau, thứ hạng sẽ được quyết định dựa trên:
4. Hiệu số bàn thắng-thua ở cả vòng bảng.
5. Số bàn thắng ghi được của mỗi đội ở cả vòng bảng.
6. Thứ bậc trên bảng xếp hạng của UEFA.
7. Điểm Fair-play theo cách tính của UEFA.
8. Bốc thăm

Bi kịch của Italia ở EURO 2004 là họ cùng Đan Mạch và Thụy Điển được 5 điểm. Đội còn lại trong bảng là Bungari thua cả 3 trận, bị loại nên không tính đến nữa.

Như vậy, sẽ chỉ xem xét các chỉ số phụ đối với Italia, Đan Mạch, Thụy Điển trong các trận giữa họ với nhau. Vì đều là hòa nên hiệu số bàn thắng-thua của cả ba là 0. Xét đến chỉ số thứ 3 là số bàn thắng ghi được thì Italia chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Thụy Điển. Trong khi đó, chỉ số này của Thụy Điển là 3 còn của Đan Mạch là 2 nhờ tỷ số hòa 2-2 "vừa vặn".


Kịch bản lần này cũng tương tự khi Italia hòa Tây Ban Nha và Crôatia cùng tỷ số 1-1. CH Ailen đã chính thức bị loại nên không tính đến nữa. Nếu thắng Ailen trận cuối, Italia được 5 điểm. Nhưng nếu Tây Ban Nha và Crôatia hòa nhau 2-2 thì mọi thứ sẽ giống hệt 8 năm trước.

Cả ba cùng 5 điểm, cùng hiệu số bàn thắng-thua là 0. Số bàn thắng của Italia trong các cuộc đối đầu với Tây Ban Nha và Crôatia là 2 trong khi chỉ số này của Tây Ban Nha và Crôatia đều là 3. Như vậy, Italia sẽ bị loại. Xác suất để có tỷ số hòa 2-2 là rất nhỏ (vào khoảng 5%). Nhưng một khi đã có bài học đau đớn 8 năm trước, người Italia có lí do để lo ngại.

Việc UEFA căn cứ vào đối đầu và các chỉ số trên để xếp hạng khiến nhiều bảng ở EURO 2012 hồi hộp đến phút chót. Ví dụ như bảng B "tử thần", dù đã thắng cả hai trận sau Đức vẫn có nguy cơ bị loại nếu thua Đan Mạch trong khi Bồ Đào Nha thắng Hà Lan ở vòng cuối. Trong khi đó, dù đã thua cả hai trận nhưng hy vọng vẫn còn với Hà Lan. Họ cần hạ Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn trở lên đồng thời cũng cần Đức giúp đỡ bằng việc đánh bại Đan Mạch.

TTXVN/ Tin Tức