10:19 12/10/2014

EU viện trợ gần 5 triệu USD cho người tị nạn Kobane

Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố sẽ viện trợ 3,9 triệu euro (4,9 triệu USD) cho các nhóm nhân đạo đang hỗ trợ người tị nạn đến từ thị trấn biên giới Kobane của Syria.

Ngày 12/10, Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố sẽ viện trợ 3,9 triệu euro (4,9 triệu USD) cho các nhóm nhân đạo đang hỗ trợ người tị nạn đến từ thị trấn biên giới Kobane của Syria.

 

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại làng Mursitpinar, tỉnh tây nam Sanliurfa, gần thị trấn Kobane, giáp giới với Syria ngày 11/10. Ảnh:AFP-TTXVN

 

Ủy viên châu Âu phụ trách hợp tác quốc tế, viện trợ nhân đạo và đối phó khủng hoảng Kristalina Georgieva cho biết cuộc chiến của lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại thị trấn Kobane đã khiến hơn 180.000 người Syria phải chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Số liệu này càng cho thấy ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trong thời điểm hiện tại.

 

Khoản kinh phí trên là một phần trong gói viện trợ nhân đạo tổng cộng 150 triệu euro (189 triệu USD) của EC cho Syria trong năm 2014 nhằm giúp cung cấp nước sạch, thuốc men và lều bạt cho những người tị nạn.

 

Thị trấn Kobane nằm gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ là mục tiêu đánh chiếm của IS trong suốt 3 tuần qua, buộc khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Trong ngày 12/10, lực lượng IS đã tăng quân tiếp viện để tăng cường vây hãm Kobane trước sự kháng cự mạnh mẽ của lực lượng người Kurd tại thị trấn này.

 

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), bất chấp thế mạnh về xe thiết giáp, IS đã liên tiếp bị tổn thất nghiêm trọng trong cuộc chiến chiếm giữ thị trấn này khi ít nhất 36 tay súng của nhóm bị tiêu diệt trong ngày 11/10. Hiện các tay súng IS đã kiểm soát hơn 30% thị trấn Kobane, gồm toàn bộ khu vực phía Đông, một phần phía Nam và đang tiến về phía Tây.

 

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman tiết lộ IS đang điều các tay súng bổ sung từ những khu vực khác mà nhóm này kiểm soát tại Syria, trong đó có thành trì Raqa ở thung lũng Euphrates, trong bối cảnh việc IS chiếm được sở chỉ huy của người Kurd tại Kobane hôm 10/10 vẫn chưa tạo được đòn quyết định.

 

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết một "nhóm chuyên gia" gồm 12 quân nhân của nước này đang giúp huấn luyện lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq trong cuộc chiến đối phó với IS, đồng thời nhấn mạnh nhóm quân nhân trên sẽ không tham gia hoạt động chiến đấu. Hoạt động huấn luyện dự kiến kéo dài khoảng 1 tuần tại một căn cứ quân sự gần thành phố Irbil - thủ phủ miền Bắc Iraq hiện do người Kurd nắm quyền kiểm soát.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, các quân nhân Anh được điều động từ Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Yorkshire hiện đồn trú tại đảo Cyprus. Họ sẽ hướng dẫn lực lượng người Kurd biết cách sử dụng súng máy hạng nặng do quân đội Anh cung cấp.

 

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Anh thông báo cung cấp khoảng 40 súng máy hạng nặng với hàng nghìn băng đạn cho lực lượng người Kurd.

 

TTXVN/ Tin Tức