10:19 13/10/2021

EU và Ukraine ký thỏa thuận thiết lập không phận chung

Ngày 12/10, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đã ký hiệp ước bầu trời mở, theo đó sẽ thiết lập không phận chung.

Chú thích ảnh
Máy bay chở hàng tại sân bay Boryspil ở Kiev. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, Văn phòng báo chí Phủ Tổng thống Ukraine thông báo hiệp ước trên được ký kết tại cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 23 giữa Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo EU ở Kiev. Hiệp ước sẽ cho phép các hãng hàng không thuộc các nước EU mở bất kỳ đường bay nào mà họ muốn tới Ukraine. Đồng thời, các hãng hàng không Ukraine cũng được hoạt động không hạn chế trong bầu trời EU.

Hiệp ước cung góp phần cải thiện tình trạng an toàn hàng không, vận tải hàng không và bảo vệ môi trường. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenski, thỏa thuận này sẽ mang lợi cho nền kinh tế, đồng thời "sẽ làm thay đổi địa lý du lịch và không gian tinh thần của người Ukraine".

Để có hiệu lực thực thi, hiệp ước bầu trời mở phải được Ukraine và từng quốc gia thành viên EU phê chuẩn.

EU cũng đã có thỏa thuận tương tự với Mỹ, các nước vùng Balkan, Maroc, Gruzia và Israel.

Lê Ánh (TTXVN)