06:18 23/06/2014

EU trừng phạt 12 quan chức Syria

EU đã nhất trí phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với 12 thành viên chính phủ Syria với các cáo buộc vi phạm quyền con người.

Ngày 23/6, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp đặt lệnh trừng phạt phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với 12 thành viên chính phủ Syria với các cáo buộc vi phạm quyền con người.

Trong một tuyên bố, EU cho biết danh tính của các bộ trưởng sẽ được công bố trên tờ "Official Journal" của EU xuất bản ngày 24/6 - cũng là thời điểm các lệnh trừng phạt trên bắt đầu có hiệu lực.

Quyết định trên đã nâng số công dân Syria bị EU trừng phạt lên 191 người, bao gồm cả Tổng thống vừa tái đắc cử Bashar al-Assad, các thành viên chính phủ, quan chức quân đội và các doanh nhân. Ngoài ra, 53 công ty và các tổ chức khác, trong đó có Ngân hàng Trung ương Syria, cũng nằm trong danh sách bị EU phong tỏa tài sản.

Trước đó, ngày 29/5 vừa qua, EU đã thông báo tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria thêm một năm nữa, trong đó bao gồm cấm vận dầu mỏ và phong tỏa tài sản của những cá nhân có liên quan đến Tổng thống nước này Bashar al-Assad.

EU nêu rõ ngoài lĩnh vực dầu mỏ, các lệnh trừng phạt, được gia hạn đến ngày 1/6/2015, còn siết chặt nguồn đầu tư tại Syria cũng như hạn chế hoạt động tài chính và ngành giao thông. Một điểm khác trong quyết định gia hạn lần này là EU đã xóa tên hai cá nhân và một thực thể trong danh sách trừng phạt ban đầu, được thông qua hồi tháng 5 năm ngoái.


TTXVN/Tin tức