10:15 11/10/2022

EU trục xuất Đại sứ Nicaragua tại châu Âu

Theo hãng tin AFP, Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/10 thông báo đại diện của Nicaragua tại EU Zoila Yanira Müller Goff là “người không được hoan nghênh" để trả đũa Nicaragua trục xuất Đại sứ EU.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nicaragua Zoila Yanira Muller Goff (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 14/7/2022. Ảnh: Euractiv

“Đây là phản ứng có đi có lại đối với quyết định của Chính phủ Nicaragua vào ngày 28/9 tuyên bố người đứng đầu Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Nicaragua phải rời khỏi nước này. EU coi quyết định của Nicaragua là không có cơ sở”, tuyên bố của EU nêu rõ.

Bà Zoila, Đại sứ Nicaragua tại EU và Bỉ, đã trình quốc thư cho Quốc vương Bỉ vào ngày 22/6 và cho các tổ chức EU vào giữa tháng 7.

Chính quyền của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã phải đối mặt với áp lực ngoại giao từ Mỹ về vấn đề nhân quyền. EU cũng lưu ý về vấn đề trên trong tuyên bố: "EU tái khẳng định cam kết liên tục đối với người dân Nicaragua và bảo vệ nền dân chủ, pháp quyền và nhân quyền. Cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại ở Nicaragua nên được giải quyết thông qua đối thoại thực sự giữa chính phủ và phe đối lập".

EU và Mỹ đã thắt chặt các lệnh trừng phạt Nicaragua vào tháng 1 năm nay, khi ông Ortega tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp.

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU tại Nicaragua đã rời nước này vào đầu tháng 10 sau khi bị trục xuất. Nicaragua cũng trục xuất Đại sứ Hà Lan và cắt đứt quan hệ với Chính phủ Hà Lan, cho rằng nước này “theo chủ nghĩa can thiệp” và “chủ nghĩa thực dân mới”.

Công Thuận/Báo Tin tức