11:16 03/11/2025

EU tiếp tục chia rẽ trong vấn đề chuyển tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraine

Ba quốc gia châu Âu gồm Bỉ, Italy và Pháp bày tỏ lo ngại về rủi ro pháp lý và tài chính nếu Liên minh châu Âu (EU) tiến hành sử dụng doanh thu từ tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine, trong bối cảnh kế hoạch này vẫn chưa đạt được đồng thuận tại hội nghị thượng đỉnh EU vừa qua.

Chú thích ảnh
Cờ Liên minh châu Âu và cờ Ukraine tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin TASS ngày 3/11, báo Corriere della Sera (Italy) đưa tin Italy và Pháp cùng Bỉ đã phản đối đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc chuyển giao nguồn thu từ tài sản nhà nước Nga bị đóng băng cho Kiev như một hình thức “khoản vay bồi thường chiến tranh”.

Tờ báo cho biết Pháp và Italy “bày tỏ quan ngại sâu sắc về các nghĩa vụ tài chính tiềm ẩn” nếu việc sử dụng tài sản Nga bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế. Hai quốc gia này lo ngại rằng trong trường hợp kế hoạch của EU bị tòa án quốc tế hoặc các quy định tài chính phán quyết là bất hợp pháp, họ có thể phải chịu một phần trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại phát sinh.

Nguồn tin của Corriere della Sera cũng khẳng định Italy và Pháp đang thúc giục Ủy ban châu Âu thận trọng hơn, yêu cầu xem xét lại khía cạnh pháp lý của việc “chuyển giao gián tiếp” tài sản thuộc chủ quyền quốc gia khác.

Trước đó, ngày 23/10, hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels đã không đạt được đồng thuận về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine. Một số quốc gia thành viên cho rằng biện pháp này có thể vi phạm các quy định quốc tế về quyền sở hữu tài sản nhà nước, trong khi những nước ủng hộ - đứng đầu là các nước vùng Baltic và Ba Lan - cho rằng EU “không còn lựa chọn nào khác” để đảm bảo dòng hỗ trợ tài chính cho Kiev trong bối cảnh Mỹ giảm viện trợ.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever trong cuộc họp đã kêu gọi các nước thành viên EU “chia sẻ đầy đủ rủi ro tài chính” mà Brussels đang gánh chịu, bởi Bỉ hiện là nơi lưu giữ khoảng 210 tỷ euro tài sản quốc gia Nga bị đóng băng thông qua cơ quan thanh toán Euroclear có trụ sở tại Brussels.

Ông De Wever cảnh báo rằng nếu EU đơn phương sử dụng lợi nhuận từ các tài sản này, Nga có thể sẽ đáp trả bằng các biện pháp tịch thu tài sản của phương Tây trên lãnh thổ nước này hoặc tại các quốc gia thân Nga. “Nếu rủi ro tài chính không được chia sẻ công bằng, Bỉ không thể gánh toàn bộ trách nhiệm một mình”, ông nhấn mạnh.

Theo Corriere della Sera, Italy và Pháp cũng tỏ ra dè dặt với kế hoạch của Ủy ban châu Âu, lo ngại rằng hành động này sẽ làm xấu thêm quan hệ với Nga và có thể gây tác động tiêu cực tới hệ thống tài chính châu Âu, nhất là trong bối cảnh lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế trì trệ.

Trong khi đó, một số quan chức EU cho rằng việc sử dụng tài sản Nga chỉ là “bước tạm thời” để duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo biện pháp này có thể tạo tiền lệ xấu, khiến các quốc gia khác mất lòng tin vào hệ thống tài chính châu Âu - nơi họ đang gửi hàng nghìn tỷ USD dự trữ ngoại tệ.

Moskva nhiều lần tuyên bố việc tịch thu hoặc sử dụng tài sản Nga ở nước ngoài là “hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” và cảnh báo sẽ có phản ứng “cứng rắn và tương xứng”.

Hiện kế hoạch sử dụng tài sản Nga để tài trợ cho Ukraine sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Hội đồng châu Âu vào tháng 12 tới, nhưng theo nhận định của báo Corriere della Sera, “sự chia rẽ giữa các nước thành viên cho thấy khả năng đạt đồng thuận là rất thấp nếu không có một cơ chế bảo đảm pháp lý rõ ràng”.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc