05:14 06/05/2026

EU thúc đẩy hợp tác đa khu vực, mở rộng ảnh hưởng chiến lược

Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh mở rộng quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều khu vực, từ Nam Caucasus đến Địa Trung Hải và châu Phi, trong bối cảnh địa chính trị và an ninh năng lượng toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nam Caucasus, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas đã hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhằm thúc đẩy hợp tác về năng lượng, kỹ thuật số, vận tải, kết nối khu vực và thương mại. EU đánh giá Azerbaijan là đối tác năng lượng "tin cậy và quan trọng", đồng thời bày tỏ sẵn sàng xây dựng một khuôn khổ quan hệ đối tác chặt chẽ hơn.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh EU đang thúc đẩy tiến trình hòa bình ghi nhận tiến triển giữa Azerbaijan và Armenia, coi đây là "cơ hội lịch sử" để củng cố ổn định khu vực. EU cũng cam kết hỗ trợ các biện pháp xây dựng lòng tin, cũng như hoạt động rà phá bom mìn – lĩnh vực mà khối này hiện là nhà tài trợ lớn.

Trong bối cảnh các tuyến hàng hải chiến lược đối mặt nhiều rủi ro, đặc biệt tại Trung Đông, châu Âu và châu Phi cũng đang xúc tiến các dự án hạ tầng quy mô lớn nhằm đa dạng hóa hành lang thương mại. Đáng chú ý là kế hoạch xây dựng đường hầm kết nối miền Bắc Maroc với miền Nam Bồ Đào Nha, với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 800 triệu euro (khoảng 870 triệu USD), cũng như dự án đường hầm đường sắt qua eo biển Gibraltar nối Maroc với Tây Ban Nha, có tổng vốn từ 15-20 tỷ euro. Nếu được triển khai, các dự án này có thể rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển và tăng cường kết nối liên lục địa.

Song song đó, EU tiếp tục tăng cường hiện diện tại khu vực Địa Trung Hải. Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, trong chuyến thăm Algeria, Ủy viên châu Âu phụ trách Địa Trung Hải Dubravka Šuica đã hội đàm với Ngoại trưởng Ahmed Attaf, nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện hướng tới xây dựng mối quan hệ cùng có lợi, phù hợp với bối cảnh mới.

Tại cuộc làm việc, hai bên tập trung thảo luận các lĩnh vực ưu tiên như tăng cường đầu tư, thúc đẩy thương mại, hợp tác năng lượng và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Bên cạnh đó, hợp tác về giáo dục đại học và tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển của người dân cũng được xác định là những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Các nội dung hợp tác này nằm trong khuôn khổ "Hiệp ước Địa Trung Hải" – sáng kiến được EU khởi xướng vào cuối năm 2025 nhằm định hướng hợp tác giữa hai bờ Địa Trung Hải theo hướng hiệu quả và bền vững hơn.

Bên cạnh hợp tác với EU, Algeria cũng mở rộng quan hệ quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngày 5/5, nước này đã ký nhiều thỏa thuận với Oman trong lĩnh vực vận tải biển, hàng không và năng lượng, trong đó có kế hoạch đóng tàu vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Bên cạnh đó, Algeria cũng tăng cường hợp tác du lịch với Italy và củng cố quan hệ năng lượng với Ai Cập.

Duy Tùng – Nguyễn An (TTXVN)