10:23 12/10/2017

EU thành lập Văn phòng Công tố châu Âu để điều tra các vụ sử dụng quỹ sai mục đích

Nhằm đẩy mạnh công tác điều tra và đưa ra xét xử các vụ việc liên quan đến việc sử dụng sai mục đích các nguồn quỹ của Liên minh châu Âu (EU) và các vụ trốn thuế giá trị gia tăng (VAT) quy mô lớn, hai mươi nước thành viên EU ngày 12/10 đã nhất trí với kế hoạch thành lập Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO). Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời điểm cơ quan này sẽ chính thức hoạt động.

Lãnh đạo các nước thành viên EU chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Tallinn, Estonia ngày 29/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch thành lập EPPO, trụ sở của cơ quan này sẽ đặt tại Luxembourg. Cơ quan này có nhiệm vụ điều tra tất cả các vụ việc xuyên quốc gia mà cơ quan công tố ở các nước bản địa khó theo đuổi. Trong khi đó, theo đề xuất hồi tháng trước của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, EPPO cần phải đảm nhiệm cả việc điều tra các vụ khủng bố xuyên biên giới.

Dự kiến, sẽ có thêm nhiều nước thành viên ký thông qua kế hoạch thành lập EPPO trong tương lai. Hiện Malta, Hà Lan, Ai Len, Ba Lan , Hungary, Thụy Điển, Đan Mạch và Anh - quốc gia đang đàm phàn rời khỏi EU, chưa phê chuẩn kế hoạch này.

TTXVN/Báo Tin Tức