02:07 27/02/2014

EU quan ngại sâu sắc về tình hình Thái Lan

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những sự cố bạo lực chính trị gần đây ở Thái Lan.

Ngày 26/2, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những sự cố bạo lực chính trị gần đây ở Thái Lan.

Người biểu tình chống chính phủ tuần hành bên ngoài trụ sở cảnh sát quốc gia tại Bangkok ngày 26/2. Ảnh: AFP-TTXVN


Người phát ngôn của bà Ashton cho biết: "Chúng tôi đặc biệt quan ngại về việc trẻ em tử vong". Bà bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân và kêu gọi tổ chức một cuộc đối thoại để mang lại một giải pháp chính trị lâu dài dựa trên các nguyên tắc dân chủ.

Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan cho biết các tay súng giấu mặt đã xả súng vào một số điểm biểu tình của phe đối lập ở thủ đô Bangkok, song không có người nào bị thương.

Sự gia tăng căng thẳng ở Bangkok diễn ra khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra bay tới thành trì chính trị ở miền Bắc Thái Lan.


TN (theo AFP/THX)