08:22 11/08/2026

EU phối hợp với các nền tảng mạng xã hội ngăn tin giả kích động vượt biên

Liên minh châu Âu (EU) đang phối hợp với các tổ chức kiểm chứng thông tin và hai nền tảng mạng xã hội lớn là Meta, TikTok nhằm ngăn chặn tin giả kích động các vụ vượt biên trái phép.

Trước đó, thông tin sai lệch trên mạng bị cho là góp phần dẫn đến làn sóng người di cư đổ vào vùng Ceuta của Tây Ban Nha khiến khoảng 100 người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 10/8, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách Chủ quyền công nghệ, An ninh và Dân chủ Henna Virkkunen cho biết TikTok và Meta đã kích hoạt cơ chế ứng phó khủng hoảng, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp đặc biệt với các tổ chức kiểm chứng thông tin. Ủy ban châu Âu, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) và các nền tảng đang trao đổi thông tin hằng ngày để theo dõi tình hình.

Theo Ủy ban châu Âu, cơ chế này cho phép các nền tảng tiếp nhận nhanh thông tin từ các tổ chức kiểm chứng về những nội dung sai lệch có nguy cơ kích động các vụ vượt biên mới, từ đó kịp thời xử lý.

Nền tảng kiểm chứng thông tin Maldita của Tây Ban Nha xác nhận nhiều thông điệp sai sự thật đã được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó tuyên bố người xin tị nạn sẽ được cấp quy chế cư trú nếu vào Ceuta và Melilla, qua đó khuyến khích người di cư vượt biên trái phép.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez trước đó cho rằng các đường dây buôn người đã cố tình xuyên tạc một phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha liên quan việc trục xuất ngay lập tức người di cư nhập cảnh bằng đường biển. Những thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và góp phần thúc đẩy dòng người đổ vào Ceuta.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Balazs Ujvari cho biết EU sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và các nền tảng để ngăn các mạng lưới tội phạm lợi dụng thông tin sai lệch, đồng thời xây dựng hệ thống cảnh báo sớm bao gồm hoạt động trên mạng xã hội.

Cơ chế phối hợp trên được triển khai theo Bộ quy tắc ứng xử về chống thông tin sai lệch của EU, một cơ chế tự nguyện nhằm hỗ trợ các nền tảng tuân thủ Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU.

TikTok cho biết đã thành lập nhóm đặc nhiệm theo dõi tình hình tại Ceuta theo thời gian thực, trong khi Meta khẳng định đang giám sát các nội dung liên quan và gỡ bỏ những nội dung vi phạm chính sách, trong đó có nội dung quảng bá hoặc hỗ trợ hoạt động buôn người.

Phương Hoa (TTXVN)