01:07 30/01/2015

EU mở rộng danh sách trừng phạt Nga

EU đã nhất trí mở rộng danh sách trừng phạt liên quan đến sự can dự của Nga tại Ukraine và sẽ bắt tay nghiên cứu khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt tiếp theo.

Ngày 29/1, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí bổ sung thêm những cái tên mới vào danh sách trừng phạt liên quan đến sự can dự của Nga tại Ukraine và sẽ bắt tay nghiên cứu khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt tiếp theo.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini cho biết phiên họp khẩn của các ngoại trưởng EU, vốn được triệu tập sau khi bạo lực đột ngột gia tăng tại miền Đông Ukraine, cũng nhất trí mở rộng danh sách những cá nhân bị cấm đi lại và phong tỏa tài sản trong vòng 6 tháng, từ tháng 3-9/2015.

Theo bà Mogherini, Ủy ban châu Âu sẽ lên một danh sách các cá nhân bị trừng phạt mới trong vòng một tuần để đưa ra thảo luận tại một phiên họp khác của các ngoại trưởng EU vào ngày 9/2, trước khi đệ trình để các nhà lãnh đạo EU phê chuẩn tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 12/2 tới.

Ngày 28/1, Mỹ đã ký thỏa thuận cung cấp cho Ukraine khoản vay bảo đảm trị giá 2 tỷ USD, đồng thời cảnh báo gia tăng trừng phạt Nga. Ảnh: AFP/TTXVN.


Các ngoại trưởng cũng nhất trí rằng EU sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình trên thực địa tại Ukraine. Bà Mogherini nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định trừng phạt kinh tế nào cũng sẽ do các nhà lãnh đạo của EU đưa ra như họ đã làm vào năm ngoái, đồng thời chỉ rõ: "Bất kỳ việc gia tăng hay dỡ bỏ trừng phạt nào cũng luôn luôn dựa trên tình hình trên thực địa".

EU đã thông qua những trừng phạt đầu tiên nhằm vào 21 cá nhân vào tháng 3/2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine và đến nay danh sách trừng phạt đã bao gồm 132 cá nhân và 28 thực thể.

Nga bổ sung thêm 4 cá nhân vào danh sách trừng phạt để trả đũa Mỹ


Cùng ngày, Nga tuyên bố đã cấm thêm 4 công dân Mỹ vào lãnh thổ nước này để trả đũa việc Washington quyết định mở rộng số lượng người Nga bị liệt vào danh sách đen vì tình nghi vi phạm nhân quyền.

Tháng trước, Mỹ đã bổ sung thêm 4 người vào danh sách Magnitsky, vốn được đặt theo tên luật sư Sergei Magnitsky đã bỏ mạng trong nhà tù Nga hồi năm 2009 sau khi phanh phui một vụ gian lận thuế có dính líu đến các quan chức Nga. Nga đã phản ứng lại bằng cách cấm một số công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cũng viện dẫn trường hợp một công dân Nga bị bắt giữ tại Maldives hồi mùa Hè năm ngoái theo chỉ đạo của Washington là ví dụ của việc Mỹ sẵn sàng vi phạm nhân quyền. Tuyên bố cũng tái chỉ trích việc Mỹ áp đặt trừng phạt kinh tế Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, vốn đẩy quan hệ song phương xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ nhận thấy “sự vô ích” của các biện pháp trừng phạt nhắm vào nước này và tuyên bố Moskva sẽ đáp trả quyết liệt bất kỳ sự tấn công nào chống lại Nga. Thông cáo của bộ trên nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ, nước đã đưa ra rất nhiều lệnh trừng phạt, cuối cùng sẽ nhận ra sự vô ích của chính sách này. Chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng sẽ đáp trả quyết liệt bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Nga”.

Mỹ hoan nghênh lệnh trừng phạt mới của EU với Nga

Trong khi đó, Mỹ đã cảnh báo Nga rằng Washington đang cân nhắc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine, đồng thời hoan nghênh động thái mở rộng các biện pháp trừng phạt hiện có của Liên minh châu Âu (EU) với Moskva.

Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết thỏa thuận của các ngoại trưởng EU về việc mở rộng các lệnh trừng phạt “là một dấu hiệu nữa cho thấy các hành động trong vài ngày và vài tuần qua là hoàn toàn không thể chấp nhận được và sẽ dẫn tới các hậu quả mới”.

Tuy nhiên, bà Psaki không nói về thời điểm vòng trừng phạt mới của Mỹ sẽ có hiệu lực cũng như đối tượng nhắm tới. Bà nói: “Đôi khi chúng tôi bổ sung các cá nhân, các lĩnh vực hay các công ty. Điều này sẽ giống với những gì EU làm. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các biện pháp trừng phạt khác mà chúng tôi có thể bổ sung”.


TN (Theo AFP, Reuters)