03:15 11/03/2015

EU 'lỏng tay' với Pháp về kỷ luật ngân sách

EU "lỏng tay" với Pháp và Italy khi 2 nước này không đạt mục tiêu củng cố ngân sách, Ireland muốn tăng chi tiêu năm 2016.

Sau khi Ủy ban châu Âu (EC) tỏ ra "khoan nhượng" với Pháp và Italy khi hai nước này không đạt được mục tiêu củng cố ngân sách, Ireland cũng muốn tăng chi tiêu trong kế hoạch ngân sách 2016.

Bộ trưởng Tài chính Irealand Michael Noonan đề xuất EU cho nước này tăng chi tiêu. Ảnh: euractiv.com.


Ngày 10/3, các bộ trưởng tài chính châu Âu đã nhất trí cho Paris thêm hai năm cho đến năm 2017 để đưa thâm hụt ngân sách về mức quy định của Liên minh châu Âu (EU). Bên cạnh đó, EC cũng đề xuất không tiến hành các biện pháp kỷ luật Italy, bất chấp việc nợ công của nước này ở mức cao thứ hai tại châu Âu và vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Trong bối cảnh này, Ireland mong muốn EU cho phép nước này tăng thêm chi tiêu. Trong những năm qua, quốc gia này đã tiến hành các biện pháp “thắt lưng buộc bụng”, với mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách từ mức tương đương 12,6% GDP năm 2011 xuống 2,9% GDP trong năm 2015.

Theo quy định của EU, các nước Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) phải củng cố hệ thống tài chính công cho đến khi đạt được trạng thái cân bằng hoặc thặng dư ngân sách. Luật quy định một chính phủ vẫn chưa cân bằng được ngân sách như Ireland sẽ không thể tăng chi tiêu cao hơn tăng trưởng GDP tiềm năng trong trung hạn. Trong báo cáo mới nhất EC dự kiến tăng trưởng GDP tiềm năng của Ireland ước đạt 2,7% năm 2015 và 3,5% năm 2016.

Năm nay, lần đầu tiên trong 7 năm, Chính phủ Ireland đã hạ thuế thu nhập và tăng chi tiêu. Quốc gia này mong muốn sẽ đưa ra quyết định tương tự đối với kế hoạch ngân sách năm 2016.


Trà My (TTXVN)