Trong khi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cho rằng ‘thỏa thuận hòa bình’ Mỹ - Iran là một “bước đột phá tiềm năng” thì Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) đặt kỳ vọng vào việc khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải tại eo biểu Hormuz.
Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AA/TTXVN
Theo kênh Al Jazeera của Qatar hôm 15/6, cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, cho rằng thỏa thuận hòa bình’ Mỹ - Iran “có thể tạo ra không gian rất cần thiết cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn về chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề quan trọng khác”.
“Sau khi được thực thi, thỏa thuận này cũng sẽ góp phần làm giảm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay”, bà Kallas nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu “sẵn sàng đóng góp vào một giải pháp bền vững”.
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen hoan nghênh thỏa thuận, tuyên bố: “Ưu tiên hiện nay là việc thực thi nhanh chóng và đầy đủ thỏa thuận này bởi tất cả các bên”.
Bà von der Leyen cho biết quyền tự do hàng hải cần phải được khôi phục tại eo biển Hormuz, nhấn mạnh rằng điều này “có ý nghĩa thiết yếu đối với sự ổn định của khu vực và nền kinh tế toàn cầu”.
Người đứng đầu cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu cũng cho rằng thỏa thuận này “cần phải chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, cũng như các hoạt động gây mất ổn định của nước này trong khu vực”.
Đồng thời, bà von der Leyen kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: AFP/TTXVN
Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Antonio Costa đã hoan nghênh thông báo về thỏa thuận giữa Iran và Mỹ, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu sẵn sàng đóng góp vào một chiến lược nhằm đạt được “hòa bình lâu dài”.
Viết trên mạng xã hội X, ông Costa bày tỏ: “Tôi mong chờ sự kết thúc của cuộc chiến tốn kém này cũng như việc khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải tại eo biểu Hormuz”, dồng thời nhấn mạnh: “Vũ khí giờ đây phải im tiếng, và những khác biệt còn tồn tại cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế”.
Trước đó, cả Mỹ, Iran và bên trung gian là Pakistan đều xác nhận Washington và Tehran đã đạt được bản ghi nhớ về thoả thuận hoà bình.
Khi công bố về việc đạt được bản ghi nhớ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng thỏa thuận này sẽ mang lại hòa bình và an ninh cho toàn bộ khu vực.
Tàu thương mại chờ đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát
Trong khi đó, Ban Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ra tuyên bố nêu rõ: “Dựa trên các thỏa thuận đã đạt được, chiến tranh và các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban, sẽ chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn kể từ tối nay; đồng thời, lệnh phong tỏa hải quân chống lại Iran cũng sẽ được chấm dứt ngay lập tức và hoàn toàn”.
Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, dự thảo thỏa thuận gồm 14 điểm. Các nội dung bao gồm: Chấm dứt vĩnh viễn và ngay lập tức các hành động thù địch trên mọi mặt trận, bao gồm Liban; dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hải quân trong vòng 30 ngày; cam kết của Mỹ rút lực lượng khỏi khu vực xung quanh Iran; và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
Dự thảo cũng đề cập đến việc đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran, đạt được một thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân trong vòng 60 ngày kể từ khi ký kết, và giải phóng 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran trong thời gian đàm phán kéo dài 60 ngày.
Mehr còn cho biết các cuộc đàm phán cuối cùng sẽ không bắt đầu cho đến khi một nửa số tài sản bị phong tỏa của Iran được giải ngân và các hạn chế liên quan đến eo biển Hormuz được dỡ bỏ.
Hãng tin bán chính thức này nói thêm rằng các cuộc thảo luận liên quan đến chương trình tên lửa của Iran và sự hỗ trợ của Tehran đối với các lực lượng kháng chiến đã được loại khỏi chương trình nghị sự đàm phán.