08:15 09/08/2014

EU hỗ trợ thành viên đối phó việc Nga trả đũa

EU tuyên bố đang có những công cụ mới và hiện đại để hỗ trợ các nước thành viên đối phó với lệnh cấm nhập khẩu lương thực vả nông sản từ EU của Nga.

Ủy ban Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/8 cho biết EU có những công cụ mới và hiện đại để hỗ trợ các nước thành viên đối phó với lệnh cấm nhập khẩu lương thực vả nông sản từ EU của Nga.

Rau quả bày bán tại một chợ ở Lille, miền bắc nước Pháp ngày 7/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Ủy viên ủy ban trên Dacian Ciolos bày tỏ tin tưởng rằng ngành nông nghiệp của EU sẽ nhanh chóng chuyển hướng sang các thị trường mới. Cùng ngày, Bộ trưởng Nông nghiệp Áo Andrae Rupprechter cho biết Ủy ban châu Âu cam kết có "hành động tức thì" để giảm bớt tác động từ lệnh cấm nhập khẩu của Nga. Các thị trường bị ảnh hưởng sẽ được trợ giúp tài chính từ quỹ dự phòng khủng hoảng nông nghiệp.

Dự kiến, ngày 11/8, các quan chức nông nghiệp của các nước châu Âu sẽ thành lập “lực lượng đặc nhiệm” để phân tích những tác động từ lệnh cấm nhập khẩu của Nga đối với các mặt hàng lương thực và nông sản của châu Âu, đồng thời kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp để đưa ra phản ứng của EU đối với động thái trên của Moskva.

Trong khi đó, Ba Lan và Pháp cho biết không loại trừ khả năng đưa vấn đề trên lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Ngày 8/8, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu (AEB) ra thông cáo kêu gọi EU và Nga không tiếp tục thực hiện các biện pháp "trả đũa" lẫn nhau về kinh tế, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài. AEB cho rằng các biện pháp trả đũa của Nga sẽ gây phương hại cho cả kinh tế châu Âu lẫn người tiêu dùng Nga.


TTXVN/Tin tức