03:15 06/03/2014

EU đóng băng tài sản của ông Yanukovich

Liên minh châu Âu đã đóng băng tài sản của Tổng thống bị phế truất Ukraine Viktor Yanukovich và 17 quan chức khác, trong đó có cựu Thủ tướng Mykola Azarov.

Liên minh châu Âu (EU) đã đóng băng tài sản của Tổng thống bị phế truất Ukraine Viktor Yanukovich và 17 quan chức khác, trong đó có cựu Thủ tướng Mykola Azarov, do tình nghi những người này vi phạm nhân quyền và sử dụng sai mục đích ngân sách nhà nước.

Quyết định của EU, đăng trên "Tạp chí chính thức của EU" ngày 6/3, được áp dụng trong lãnh thổ EU. Trong danh sách còn có tên cựu giám đốc cơ quan an ninh Ukraine, một cựu tổng công tố, một cựu bộ trưởng nội vụ và một cựu bộ trưởng tư pháp.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 6/3 cho biết nỗ lực hành động của "các đối tác của nước này" đối với cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua thể chế dân chủ Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và liên minh quân sự NATO đang không trợ giúp cho sự hợp tác và đối thoại.

Ông Lavrov nói: "Chúng tôi đã gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thảo luận về tình hình ở Ukraine, liên quan tới những hành động mà các đối tác của chúng tôi đang tìm cách thực hiện thông qua OSCE và hội đồng NATO - Nga và các tổ chức quốc tế khác. Tuy nhiên, hành động đó không giúp tạo ra bầu không khí đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 5/3 tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong khi đó, Nhà Trắng ngày 5/3 cho biết Trung Quốc nhất trí với Mỹ rằng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ Ukraine cần phải được tôn trọng trong cuộc tranh cãi hiện nay giữa Kiev với Moskva.

Sau các cuộc tiếp xúc cấp cao hàng đầu giữa hai bên, Nhà Trắng ra tuyên bố nêu rõ quan chức 2 bên đã tái khẳng định tầm quan trọng đối với các mối quan hệ Mỹ - Trung trong việc làm sâu sắc "quan hệ hợp tác thực chất nhằm đối phó những thách thức của khu vực và toàn cầu".

Tuyên bố có đoạn: "Họ cũng đã nhất trí rằng Mỹ và Trung Quốc chia sẻ lợi ích trong việc ủng hộ các nỗ lực nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình cho tranh chấp hiện nay giữa Nga và Ukraine, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và gìn giữ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine".

Trung Quốc thiên về hướng đi thận trọng trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine, từ chối lên án đối tác chiến lược Nga trong khi tán thành chính sách truyền thống của nước này là không can dự vào các vấn đề nội bộ của nước khác.

Trong khi đó, Mỹ theo đuổi các nỗ lực ngoại giao toàn cầu nhằm tập trung sự phản đối của quốc tề về việc Nga triển khai quân trên bán đảo tự trị Crưm (Crimea) của Ukraine.

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Susan Rice cũng đã điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì về tình hình Ukraine.


T.N (Theo Reuters)