10:17 29/10/2015

EU dỡ bỏ trừng phạt Belarus

Liên minh châu Âu sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào khoảng 170 người Belarus, trong đó có Tổng thống Alexander Lukashenko, trong vòng 4 tháng tới.


Ba nhà ngoại giao cho biết trong ngày 29/10, Liên minh châu Âu (EU) sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào khoảng 170 người Belarus, trong đó có Tổng thống Alexander Lukashenko, trong vòng 4 tháng cho tới ngày 29/2/2016.

Quyết định này sẽ được đăng trên Công báo của EU vào ngày 30/10, sau đó chính thức có hiệu lực vào ngày 31/10. Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Lukashenko ân xá cho 6 tù nhân chính trị hồi tháng 8 và cuộc bầu cử tổng thống Belarus vừa qua không dẫn đến các hành động đàn áp chính trị.
TN (theo Reuters)