03:09 03/03/2026

EU điều chỉnh dự luật 'Ưu tiên mua sắm châu Âu'

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 3/3 Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến công bố phiên bản điều chỉnh của dự thảo “Đạo luật tăng tốc công nghiệp” nhằm nới lỏng một số quy định trong sáng kiến “Ưu tiên mua sắm châu Âu” (Buy European) để bảo vệ ngành công nghiệp nội khối trước áp lực cạnh tranh toàn cầu.

Chú thích ảnh
Xe điện Taycan được sản xuất tại nhà máy ở Stuttgart (Đức). Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Theo dự thảo mới, số lĩnh vực được áp dụng hạn ngạch “sản xuất tại EU” giảm so với kế hoạch ban đầu, đồng thời tiêu chí xác định sản phẩm “Made in EU” được mở rộng để bao gồm cả các đối tác thương mại có hiệp định tự do thương mại với EU.
 
Đạo luật hướng tới gắn trợ cấp nhà nước với tỷ lệ nội địa hóa trong các lĩnh vực chiến lược, như xe điện, pin mặt trời, thiết bị điện phân hydro, máy bơm nhiệt và nguyên liệu thô tiêu tốn nhiều năng lượng như nhôm, thép và xi măng. Đơn cử, chỉ các xe điện sử dụng linh kiện châu Âu mới đủ điều kiện nhận hỗ trợ, với tỷ lệ pin nội khối tăng dần theo thời gian.
 
Tuy nhiên, các lĩnh vực công nghệ cao như vi mạch, trí tuệ nhân tạo, phần mềm ô tô, robot và công nghệ sinh học đã bị loại khỏi phạm vi điều chỉnh sau các tranh luận nội bộ trong EC.
 
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen được cho là ủng hộ phiên bản tinh gọn, đồng thời nhấn mạnh cần tính tới quan hệ thương mại với các đối tác chiến lược. Chính phủ Đức bày tỏ lo ngại về khả năng phản ứng từ các nước như Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nếu EU áp dụng chính sách bảo hộ quá cứng rắn.
 
Theo nhà kinh tế Nils Redeker thuộc viện Jacques Delors, việc ưu tiên sản xuất châu Âu trong các lĩnh vực chiến lược là hợp lý trước sức ép từ chính sách trợ cấp mạnh mẽ của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cho rằng cần duy trì sự mở cửa đối với các đối tác thương mại thân cận như Anh, Nhật Bản hay Hàn Quốc nhằm bảo đảm cạnh tranh công bằng và tiếp cận công nghệ tiên tiến.
 
Việc điều chỉnh dự thảo cho thấy EU đang tìm cách cân bằng giữa mục tiêu củng cố năng lực công nghiệp nội khối và duy trì hệ thống thương mại mở với các đối tác toàn cầu, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng.

Vũ Hiệp (P/v TTXVN tại Berlin)