Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp trong ngày 19/5 tại Strasbourg nhằm nỗ lực hoàn tất các thủ tục pháp lý cho thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Hiện văn bản cuối cùng vẫn chưa được phía EU thống nhất dù thỏa thuận đã được ký kết từ gần một năm trước.
Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép, đe dọa áp đặt các mức thuế quan mới nếu thỏa thuận không được thông qua trước ngày 4/7. Nếu lỡ mốc thời gian này, ông Trump cảnh báo sẽ nâng mức thuế nhập khẩu đối với ô tô từ châu Âu từ 15% hiện tại lên 25%.
Tiến trình phê chuẩn tại Nghị viện châu Âu đã gặp nhiều trở ngại sau hàng loạt biến cố địa chính trị và pháp lý. Cụ thể, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ việc ông Trump sử dụng luật về quyền lực khẩn cấp để áp thuế toàn cầu. Ngoài ra, những tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ về việc sáp nhập Greenland cũng khiến các nghị sĩ châu Âu phản ứng gay gắt.
Theo nội dung thỏa thuận ký kết vào tháng 7 năm ngoái, EU đồng ý bãi bỏ thuế đối với hàng công nghiệp Mỹ để đổi lấy việc Washington áp mức trần thuế quan 15% cho hầu hết hàng hóa châu Âu. Tuy nhiên, giới chức EU cho rằng Mỹ vẫn chưa tuân thủ đầy đủ các điều khoản khi mở rộng thuế thép và nhôm lên mức 50% vào tháng 8 năm ngoái.
Ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại thuộc Nghị viện châu Âu, nhận định tiến độ đàm phán đã đạt được nhiều bước tiến khả quan. Ông hy vọng các bên có thể sớm đạt được một giải pháp thỏa hiệp, bao gồm cả những đề xuất mới để tháo gỡ bế tắc hiện nay.
Dù đã có những tín hiệu tích cực, Nghị viện châu Âu vẫn đưa ra nhiều sửa đổi quan trọng đối với văn bản luật. Theo đó, thỏa thuận sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Mỹ thực hiện đầy đủ cam kết và sẽ hết hạn vào tháng 3/2028 trừ khi hai bên gia hạn. Đặc biệt, EU bảo lưu quyền trả đũa nếu Mỹ vi phạm các điều khoản trong tương lai. Bà Zeljana Zovko, nghị sĩ thuộc Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), bày tỏ sự tin tưởng rằng các bên sẽ hoàn tất công việc đúng hạn.