05:11 13/05/2014

EU, Canada mở rộng trừng phạt quan chức Nga, Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) đã đưa thêm 13 quan chức của Nga, Ukraine và 2 công ty năng lượng Crimea vào danh sách áp đặt biện pháp cấm thị thực và phong tỏa tài sản.

Ngày 12/5, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa thêm 13 quan chức của Nga, Ukraine và 2 công ty năng lượng Crimea vào danh sách áp đặt biện pháp cấm thị thực và phong tỏa tài sản.

Cao ủy EU Catherine Ashton (giữa) tại hội nghị Ngoại trưởng EU ở Brussels ngày 12/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong số quan chức đó có Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Vyacheslav Volodin, Tư lệnh lực lượng đổ bộ đường không Vladimir Shamanov và một số lãnh đạo các tỉnh miền đông Ukraine như Thị trưởng thành phố Slavyansk Vyacheslav Ponomaryov, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Donetsk Roman Lyagin, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Lugansk Alexander Malykhin. Và lần đầu tiên, EU áp đặt trừng phạt đối với tổ chức là hai công ty năng lượng Chernomorneftegaz và Feodosia của Crimea.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc gặp của ngoại trưởng các nước EU tại Brussels (Bỉ) ngày 12/5. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, các ngoại trưởng EU nêu rõ sẽ "chú ý đặc biệt tới thái độ và cách hành xử của tất cả các bên" đối với việc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine ngày 25/5 tới, và không loại trừ việc tăng cường áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nếu Nga có các hành động cản trở cuộc bầu cử trên. Một số ngoại trưởng EU đã tuyên bố không công nhận kết quả trưng cầu dân ý ở các tỉnh miền Đông Ukraine ngày 11/5, coi cuộc trưng cầu dân ý này là "bất hợp pháp".

Tuy nhiên, các ngoại trưởng EU vẫn khẳng định ủng hộ tổ chức cuộc gặp cấp Bộ trưởng giữa Nga, Mỹ, Ukraine và EU nhằm thảo luận về việc đảm bảo triển khai các nội dung của thỏa thuận ngày 17/4 về giảm căng thẳng ở Ukraine; thúc giục EU sớm xây dựng kế hoạch cử cố vấn sang Ukraine để hỗ trợ nước này tái thiết lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp.

Phản ứng trước quyết định trên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng quyết định này làm tổn hại lòng tin giữa hai bên và gây nghi ngờ đối với tuyên bố của EU ủng hộ việc tìm ra giải pháp cho tình hình Ukraine hiện nay; đồng thời thúc giục khối này tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý ở hai tỉnh miền đông Ukraine và ủng hộ việc tổ chức đối thoại giữa đại diện của chính quyền Kiev và các tỉnh miền đông Ukraine.

* Cùng ngày, Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố nước này sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế và cấm nhập cảnh đối với 6 quan chức Nga và 6 quan chức Ukraine mà Canada cho là liên quan đến những hành động gây tình hình căng thẳng ở Ukraine. Danh sách bổ sung gồm có lãnh đạo quân đội Nga, Thị trưởng thành phố Sevastopol, một số nghị sỹ Nga và quan chức ở miền đông Ukraine.

Trước đó, Canada đã áp dụng các biện pháp trừng phạt với các quan chức Nga và Crimea mà nước này cho là "chịu trách nhiệm" trong việc Crimea sáp nhập vào Nga. Danh sách này cũng đã được mở rộng, bao gồm Phó Thủ tướng, Nghị sỹ Duma và các quan chức Crimea, doanh nhân và ngân hàng của Nga một tháng sau đó.


TTXVN/Tin tức