08:15 16/08/2014

EU 'bật đèn xanh' cung cấp vũ khí cho người Kurrd

Liên minh châu Âu đã "bật đèn xanh" cho các quốc gia thành viên cung cấp vũ khí cho các tay súng người Kurd trong cuộc chiến chống lại lực lượng thánh chiến tự xưng "Nhà nước Hồi giáo" ở Iraq.

Liên minh châu Âu (EU) đã "bật đèn xanh" cho các quốc gia thành viên cung cấp vũ khí cho các tay súng người Kurd trong cuộc chiến chống lại lực lượng thánh chiến tự xưng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) ở Iraq.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, tại cuộc họp bất thường ngày 15/8 ở Brussels, ngoại trưởng các quốc gia thành viên mặc dù không đạt được đồng thuận về vấn đề cung cấp vũ khí, song hoan nghênh việc một số nước quyết định đơn phương đáp ứng lời kêu gọi của chính quyền người Kurd về hỗ trợ vũ khí.

Tuyên bố của EU nêu rõ các hoạt động cung cấp vũ khí phải phù hợp với khả năng và luật pháp của từng nước thành viên, cũng như được sự đồng ý của chính quyền Iraq.

Từ trái sang phải: Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Ngoại trưởng Romania Titus Corlatean tại cuộc họp. Ảnh: THX-TTXVN


Cho đến nay, Pháp và Anh là hai nước ủng hộ nhiệt tình việc chuyển giao vũ khí, trong khi Thụy Điển, Ireland, Phần Lan, Áo phản đối cung cấp vũ khí cho khu vực chiến sự.

Theo kế hoạch, Paris sẽ bắt đầu việc chuyển giao trong vài ngày tới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynder nhấn mạnh việc giao vũ khí cho các tay súng người Kurd sẽ góp phần ngăn chặn sự phát triển của lực lượng khủng bố, thiết lập ổn định và an ninh cho Iraq.

Bên cạnh vấn đề hỗ trợ quân lực cho người Kurd, cuộc họp của các ngoại trưởng EU cũng lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của IS, mọi hoạt động tài trợ cho lực lượng này và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột.

Các ngoại trưởng EU cũng hoan nghênh việc đề cử ông Haider Al Abadi làm Thủ tướng Iraq và nhấn mạnh sự cần thiết phải thành lập một chính phủ mới. Đối với vấn đề viện trợ nhân đạo, các ngoại trưởng nhất trí thiết lập một cầu hàng không để cung cấp viện trợ.

Tay súng người Kurd tại mặt trận Khazer, cách thủ phủ Arbil của khu tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq 40km về phía tây. Ảnh: AFP/TTXVN


Cùng ngày, Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố các máy bay quân sự Canada sẽ chở vũ khí và đạn dược cho lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn tuyên bố của Thủ tướng Harper cho biết Canada chỉ tham gia vận chuyển mà không cung cấp vũ khí và đạn dược cho Iraq.

Trong vài ngày tới, hai máy bay vận tải quân sự gồm CC-177 và CC-130 sẽ vận chuyển vũ khí tới sân bay quốc tế ở thành phố Irbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd. Thủ tướng Harper cho rằng việc tham gia vận chuyển vũ khí tới Iraq sẽ cho phép lực lượng người Kurd bảo vệ hiệu quả những người đang đối mặt với các cuộc tấn công tàn bạo của IS.


TTXVN/Tin tức