06:10 11/06/2025

EU, Ấn Độ hướng tới quan hệ đối tác an ninh toàn diện

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, ngày 10/6, tại Brussels, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kiêm Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas và Ngoại trưởng Ấn Độ, ông Subrahmanyam Jaishankar đã đồng chủ trì phiên Đối thoại Chiến lược đầu tiên giữa EU và Ấn Độ.

Phiên đối thoại này đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ giữa hai bên, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và các mối đe dọa an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống ngày càng đan xen và lan rộng. Hai bên đã thảo luận sâu rộng về hợp tác trong các lĩnh vực như chống khủng bố, an ninh mạng, ứng phó với các mối đe dọa hỗn hợp, bảo đảm an ninh và nhận thức lĩnh vực hàng hải, an ninh không gian, phát triển công nghiệp quốc phòng, cũng như đối phó với các hành vi thao túng thông tin và can thiệp từ nước ngoài.

Cả EU và Ấn Độ đều khẳng định cam kết chung đối với một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu. Cuộc đối thoại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố hợp tác chiến lược nhằm ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu, trong đó có sự đan xen giữa các động lực an ninh ở châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Phát biểu tại cuộc họp trên, bà Kallas hoan nghênh việc Ấn Độ xác nhận mong muốn hợp tác với EU trong việc thiết lập Quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng, theo đó hai bên đã nhất trí khởi động Đối thoại toàn diện về không gian, với phiên họp đầu tiên dự kiến sẽ được tổ chức vào quý IV năm nay.

Bên cạnh đó, EU và Ấn Độ cũng đang tích cực chuẩn bị cho quá trình đàm phán về một thỏa thuận liên quan đến an ninh thông tin nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin an toàn và có cấu trúc. Hai bên đánh giá cao việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hàng hải thông qua các cơ chế hoạt động giữa lực lượng hải quân EU (ATALANTA, ASPIDES) và Hải quân Ấn Độ, góp phần duy trì an ninh hàng hải trong các vùng biển trọng yếu.

Trong lĩnh vực chống khủng bố, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp và công bố kế hoạch tổ chức một phiên đối thoại chuyên biệt về chống khủng bố vào cuối năm nay, nhằm trao đổi các biện pháp cụ thể và phối hợp hành động.

Ngoài các nội dung hợp tác song phương, cuộc đối thoại cũng là diễn đàn để hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế. EU và Ấn Độ nhất trí về tầm quan trọng chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì một khu vực tự do, rộng mở và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Về tình hình Ukraine, hai bên tái khẳng định sự ủng hộ đối với một giải pháp hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn.

Liên quan đến tình hình tại Trung Đông, hai bên kêu gọi tôn trọng nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về cung cấp viện trợ nhân đạo không bị cản trở, theo đúng các nguyên tắc nhân đạo được quốc tế công nhận.

Với phiên đối thoại chiến lược đầu tiên được tổ chức thành công, EU và Ấn Độ đã đặt nền móng vững chắc cho một khuôn khổ hợp tác an ninh và quốc phòng ngày càng sâu rộng. Sự kiện này không chỉ phản ánh mức độ tin cậy chiến lược giữa hai bên, mà còn là minh chứng rõ ràng cho vai trò ngày càng chủ động của Ấn Độ và EU trong việc định hình trật tự an ninh khu vực và toàn cầu trong thế kỷ XXI.

Hương Giang (TTXVN)