12:01 24/12/2012

Eto’o trong “tầm ngắm” của sở thuế

Hiện là cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới (20 triệu euro/năm tại Anzhi Makachkala), nhưng ngay từ khi chưa tới Nga thi đấu, Samuel Eto’o đã bị cáo buộc là gian lận 3,5 triệu euro tiền thuế.

Hiện là cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới (20 triệu euro/năm tại Anzhi Makachkala), nhưng ngay từ khi chưa tới Nga thi đấu, Samuel Eto’o đã bị cáo buộc là gian lận 3,5 triệu euro tiền thuế.


Cơ quan thuế Tây Ban Nha đang cáo buộc tiền đạo người Camơrun tội không công khai bản quyền hình ảnh của anh từ năm 2006 - 2009, trong đó có khoản thu nhập từ hợp đồng quảng cáo cho Puma. Tuy nhiên, Eto’o lại chối tội bằng giải thích: Lỗi ở đây xuất phát từ Jose Maria Mesalles. Vị luật sư cũ, đồng thời người quản lý cũ này là người duy nhất phải chịu trách nhiệm. Eto’o và Mesalles hiện đã cắt đứt quan hệ.

 

B.A