Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 17/11, Bộ Y tế Ethiopia cho biết 3 người đã tử vong do virus Marburg, sau khi quốc gia này công bố dịch bệnh chưa đầy một tuần.
Theo trang Facebook của Bộ Y tế Ethiopia, 17 ca nghi nhiễm đã được xét nghiệm và 3 trường hợp tử vong đã được xác nhận là do virus Marburg gây ra; 3 cá nhân khác có biểu hiện triệu chứng nhưng không được xác nhận trong phòng thí nghiệm, cũng đã tử vong. Cơ quan y tế tại quốc gia đông dân thứ hai châu Phi cho biết, "129 người đã tiếp xúc với bệnh nhân hiện đang tự cách ly và được theo dõi chặt chẽ."
Trước đó, hôm 14/11, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus xác nhận rằng ít nhất 9 ca bệnh đã được phát hiện ở miền Nam Ethiopia, 2 ngày sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) được cảnh báo về một loại virus nghi ngờ gây xuất huyết được phát hiện trong khu vực.
CDC châu Phi đã xác nhận đợt bùng phát hôm 15/11 sau khi các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho kết quả dương tính với loại virus chết người này.
Virus Marburg là một trong những tác nhân gây bệnh nguy hiểm nhất được biết đến. Giống như Ebola, nó gây chảy máu nghiêm trọng, sốt, nôn mửa và tiêu chảy, với thời gian ủ bệnh là 21 ngày. Cũng giống như Ebola, nó lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể và có tỷ lệ tử vong từ 25-80%.
Đợt bùng phát được xác nhận tại thành phố Jinka, cách thủ đô Addis Ababa khoảng 430 km về phía Tây Nam, và cách biên giới Nam Sudan và Kenya vài trăm km. Đây là lần đầu tiên một đợt bùng phát dịch bệnh do virus Marburg gây ra được ghi nhận tại Ethiopia.
Một đợt bùng phát virus Marburg đã giết chết 10 người ở Tanzania hồi tháng 1 trước khi được kiểm soát vào tháng 3. Rwanda cho biết vào tháng 12 nước này đã dập tắt được đợt bùng phát virus Marburg đầu tiên, trong đợt dịch đã khiến 15 người tử vong.
Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng virus nào được phê duyệt để để điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm virus Marburg, nhưng việc bù nước bằng đường uống hoặc đường tĩnh mạch và điều trị các triệu chứng cụ thể làm tăng cơ hội sống sót của bệnh nhân.