Trong khi các nước sản xuất vùng Vịnh cắt giảm 6,7 triệu thùng dầu/ngày do tắc nghẽn tại Eo biển Hormuz, Saudi Aramco cho rằng ‘thị trường dầu mỏ thế giới sẽ phải đối mặt với những hậu quả mang tính thảm họa nếu sự gián đoạn kéo dài”.
Tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khi hệ thống hàng hải bị gián đoạn tại Eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm này ngày 10/3 cho biết các nhà sản xuất dầu mỏ trên khắp khu vực Vùng Vịnh đã giảm sản lượng tới 6,7 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 6% nguồn cung dầu toàn cầu, khi các chuyến vận chuyển qua Eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng.
Việc cắt giảm sản lượng chủ yếu bắt nguồn từ việc các cơ sở lưu trữ dầu gần đạt công suất tối đa, khi dầu thô tiếp tục tích tụ do hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn, khiến các nhà sản xuất không còn nhiều chỗ để chứa thêm dầu.
Giá dầu giảm sau khi tăng vọt lên 119 USD, nhưng lo ngại vẫn còn
Các nguồn tin am hiểu vấn đề nói với hãng tin Bloomberg của Mỹ rằng Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, chiếm phần lớn trong mức cắt giảm này, với sản lượng giảm khoảng 2 - 2,5 triệu thùng/ngày.
Iraq giảm sản lượng khoảng 2,9 triệu thùng/ngày, trong khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cắt giảm 500.000 - 800.000 thùng/ngày. Kuwait cũng giảm khoảng 500.000 thùng/ngày.
Giá dầu trên thị trường toàn cầu biến động mạnh. Sau khi tăng hơn 30% vào hôm 9/2 lên 119 USD/thùng, giá dầu thô đã giảm khoảng 8% vào ngày 10/3 xuống còn khoảng 80 USD/thùng.
Đà giảm này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng xung đột Trung Đông liên quan đến Iran có thể sớm kết thúc và nói rằng Mỹ có thể can thiệp nếu Eo biển Hormuz bị phong tỏa.
Tổng thống Trump nói cuộc chiến sẽ không kết thúc trong tuần này nhưng sẽ kết thúc “rất sớm”, đồng thời cho biết Mỹ “có thể làm rất nhiều điều” đối với Eo biển Hormuz nếu việc vận chuyển bị chặn.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói tuyến đường biển chiến lược này vẫn mở cửa, và các tàu vẫn tiếp tục đi vào Eo biển Hormuz trong khi ông đang cân nhắc các biện pháp tiếp theo.
Chính quyền Mỹ cũng dự định nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với các quốc gia sản xuất dầu, sau cuộc điện đàm giữa Tổng Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, một động thái nhằm giúp ổn định giá năng lượng.
Ngày 9/3/2026, trả lời phỏng vấn kênh CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc tiếp quản Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới mà bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có tác động ngay lập tức tới thị trường năng lượng toàn cầu và thương mại quốc tế. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 20/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN)
Saudi Aramco cảnh báo nguy cơ đối với thị trường dầu toàn cầu
Bất chấp việc giá dầu giảm gần đây, các nhà sản xuất năng lượng vẫn thận trọng trước nguy cơ gián đoạn kéo dài.
Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh năm 2025, ông Amin H. Nasser, Giám đốc điều hành của Saudi Aramco, nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới, cảnh báo rằng hậu quả có thể leo thang nếu việc vận chuyển qua Eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế.
Ông Nasser nói: “Thị trường dầu mỏ thế giới sẽ phải đối mặt với những hậu quả mang tính thảm họa nếu sự gián đoạn kéo dài, và hậu quả đối với kinh tế toàn cầu sẽ càng nghiêm trọng hơn”, đồng thời mô tả tình hình hiện nay là “cuộc khủng hoảng lớn nhất mà ngành dầu khí trong khu vực từng đối mặt”.
Ông Nasser cho biết Saudi Aramco đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản nhằm duy trì sự linh hoạt trong nguồn cung.
“Chúng tôi làm việc với nhiều kịch bản khác nhau để bảo đảm hệ thống có đủ khả năng lưu trữ. Trên phạm vi quốc tế, chúng tôi có thể sử dụng các trung tâm lưu trữ toàn cầu của mình”, Nasser ông nói.
Eo biển Hormuz là một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới đối với vận chuyển năng lượng.
Khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày thường đi qua tuyến đường này, tương đương khoảng một phần năm nguồn cung dầu toàn cầu.
Hôm 10/3, sau khi Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc việc Mỹ tiếp quản Eo biển Hormuz, các cơ quan truyền thông nhà nước Iran cho biết vào sáng cùng ngày, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Ali Mohammad Naeini nói rằng quân đội Iran đã sẵn sàng cho sự hiện diện của lực lượng hải quân Mỹ tại Eo biển Hormuz.
Tướng Naeini tuyên bố: “Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Iran đang chờ hạm đội hải quân Mỹ tại khu vực Eo biển Hormuz và đang chờ tàu sân bay USS Gerald R. Ford”.
Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố rằng việc kết thúc chiến tranh “nằm trong tay Iran”.
Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp tục, Iran sẽ chặn xuất khẩu dầu từ khu vực.
“Nếu các cuộc tấn công tiếp diễn, Iran sẽ không cho phép xuất khẩu một lít dầu nào từ khu vực”, Tướng Naeini nói.