04:01 24/04/2012

Emirates SkyCargo tạo cơ hội thương mại quốc tế mới cho Việt Nam

Các chuyến bay hàng ngày cất cánh từ TP.HCM sẽ thúc đẩy thương mại giữa các điểm trên khắp mạng lưới vận chuyển với hơn 120 điểm đến của hãng

Emirates SkyCargo, bộ phận vận tải hàng hóa của Emirates, sẽ sớm kết nối nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam với các cơ hội thương mại xuyên suốt mạng lưới toàn cầu của mình. Với đường bay hàng ngày được mở từ ngày 4/6 sắp tới, Emirates SkyCargo sẽ có khả năng vận chuyển 240 tấn hàng hóa/ tuần, qua đó góp phần thúc đẩy giao thương giữaTP.HCM với thủ phủ Dubai và hơn 120 điểm đến khác; đó là thông tin mà Emirates vừa đưa ra.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành điểm đến thứ 14 của Emirates SkyCargo ở vùng Viễn Đông và điểm đến thứ 124 trên mạng lưới toàn cầu trên sáu châu lục của hãng.

Theo đó, TP.HCM sẽ trở thành đầu mối thứ 14 của Emirates SkyCargo tại Viễn Đông, tăng cường kết nối với khu vực, với những nhà xuất khẩu lớn – như Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc –hiện đang hoạt động trên các tuyến thương mại nhộn nhịp của Emirates SkyCargo xuyên suốt châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ. Theo Phó chủ tịch điều hành bộ phận hàng hóa của Emirates - ông Ram Menen,Việt Nam-một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á, sẽ cócơ hội phát triển hơn nữa lĩnh vực xuất nhập khẩu khi sử dụng sức chứa hàng 17 tấn của máy bay thân rộng Airbus 330-200 hoạt động trên tuyến TP.HCM – Dubai. Từ ngày 28/10, hoạt động thương mại sẽ nhận thêm một cú hích nữa khi chiếc Boeing 777-300ER đi vào hoạt động, tăng năng lực vận chuyển thêm80 tấn hàng hóa mỗi tuần.

Cũng theo ông Ram Menen:"Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng tốt, và bằng việc tạo điều kiện cho thương mại quốc tế ở 73 quốc gia mà chúng tôi hoạt động, Emirates SkyCargo hy vọng được chung sức cùng Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa từ sức đà này. Với những tên tuổi lớn trong thương mại mậu dịch quốc tế như Hồng Kông và Trung Quốc, vùng Viễn Đông là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi,và chúng tôi tự hào mở rộng hơn nữa dịch vụ của mình trong khu vực với việc bổ sung lịch bay hàng ngày từ thủ phủ thương mại của Việt Nam.”

Ông Menen cho biết thêm: "Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 12 điểm đến mới của chúng tôi trong năm 2012, và mỗi điểm đến mới sẽ tạo ra các tuyến thương mại mới. Các tuyến thương mại này sẽ còn phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng hơn nữa khi chúng tôi nhận được hơn 230 chiếc máy bay đang trong đơn đặt hàng. Nhờ việc kết hợp với các hãng vận tải đối tác để vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam kể từ năm 2005, chúng tôi đã hiểu và nắm bắt được thị trường và nhu cầu của khách hàng. Giờ đây, thêm nhiều khách hàng sẽ tận dụng được những lợi thế lớn về vị trí địa lý của Dubai và hưởng lợi từ dịch vụ đẳng cấp quốc tế của chúng tôi”,.

Theo Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam, UAE là một trong những đối tác kinh doanh chính của Việt Nam ở Trung Đông, với thương mại song phương giữa hai nước vượt mức 1,2 tỷ USD vào năm 2011.

Hàng hóa được vận chuyển từ Việt Nam dự kiến sẽ bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy in, hàng may mặc, đồ thể thao và giày dép, kể cả hàng dễ hư hỏng-như hải sản, cà phê, gạo và rau quả. Hàng hóa vận chuyển theo chiều ngược lại sẽ bao gồm thiết bị điện tử, máy móc, sắt thép và các loại sản phẩm dầu mỏ.

Chuyến bay thẳng số hiệu EK 391 sẽ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 20 giờ 50 và đáp xuống Dubai vào lúc 00 giờ 45 ngày tiếp theo. Chuyến bay lượt về số hiệu EK 390 cất cánh từ Sân bay Quốc tế Dubai vào lúc 9 giờ 25 sẽ hạ cánh tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào lúc 19 giờ 20.