06:15 05/06/2012

Emirates Airline mở đường bay thẳng hàng ngày TP.HCM- Dubai

Ngày 5/6, tại TP.Hồ Chí Minh, Hãng hàng không Emirates đã công bố việc đưa vào khai thác đường bay thẳng giữa TP.Hồ Chí Minh - Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) từ ngày 4/6, chính thức mở rộng mạng lưới toàn cầu sang thị trường Việt Nam.

Ngày 5/6, tại TP.Hồ Chí Minh, Hãng hàng không Emirates đã công bố việc đưa vào khai thác đường bay thẳng giữa TP.Hồ Chí Minh - Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) từ ngày 4/6, chính thức mở rộng mạng lưới toàn cầu sang thị trường Việt Nam.

 

Theo Emirates Airline, thời gian đầu hãng sẽ sử dụng máy bay Airbuss 330-200 với hai hạng ghế, bao gồm 27 ghế hạng thương gia và 251 ghế hạng phổ thông. Chuyến bay lượt đi có số hiệu EK 391 cất cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào lúc 20 giờ 50 và đáp xuống Dubai vào lúc 00 giờ 45 ngày tiếp theo. Chuyến bay lượt về có số hiệu EK 390 cất cánh từ sân bay quốc tế Dubai vào lúc 9 giờ 25 (theo giờ địa phương) và sẽ hạ cánh tại TP.Hồ Chí Minh vào lúc 19 giờ 20.

 

Emirates Airline chính thức mở đường bay thẳng hàng ngày TP.HCM- Dubai. Nguồn: Internet.

 

Ông Thierry Antinori, Phó Chủ tịch điều hành, Bộ phận Kinh doanh hành khách toàn cầu của Emirates, cho biết: Chuyến bay thẳng hàng ngày của Emirates sẽ kết nối Việt Nam với mạng bay toàn cầu của chúng tôi, qua một điểm dừng quy nhất tại trung tâm trung chuyển Dubai. Đó là mạng bay hiện bao phủ 31 điểm đến tại Châu Âu, 22 điểm tại Châu Phi, 16 điểm tại Trung Đông, 11 điểm tại Bắc và Nam Mỹ và 19 điểm tại Tây Á, khu vực Ấn Độ Dương. TP.Hồ Chí Minh là một trong những thành phố sôi động nhất khu vực Đông Nam Á, được biết đến là thủ phủ thương mại của Việt Nam, một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất Châu Á. Chính vì vậy, Emirates đã chọn thời điểm này để thêm TP.Hồ Chí Minh vào mạng đường bay đang mở rộng nhanh chóng của mình.

 

Phát biểu tại buổi công bố đường bay thẳng TP.Hồ Chí Minh- Dubai, ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.Hồ Chí Minh, cho rằng sự kiện này góp phần thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư cũng như quảng bá, phát triển, hợp tác du lịch giữa hai nước Việt Nam và UAE. Với điều kiện thuận lợi này, trong thời gian tới TP.Hồ Chí Minh và Dubai cần tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tham gia vào các hoạt động văn hóa, du lịch của nhau để tìm kiếm cơ hội hợp tác, gia tăng lượng khách du lịch của hai nước tham quan lẫn nhau cũng như thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và UAE.

 

Đường bay đến Việt Nam là đường bay thứ 8 của Emirates được khai trương trong năm 2012, nâng tổng số đường bay của hãng đang hoạt động tại 10 quốc gia vùng Viễn Đông lên con số 13. Hiện Emirates Airline đang sở hữu đội máy bay 174 chiếc với 124 điểm đến tại 74 quốc gia trên thế giới. Dự kiến sau khi mở đường bay đến TP.Hồ Chí Minh, hãng sẽ tiếp tục mở các đường bay mới đến Barcelona, Lisbon và Washington DC.

 

 

Hoàng Anh Tuấn