12:11 09/12/2015

“Em là bà nội của anh” – bộ phim cho cả gia đình

“Em là bà nội của anh” là bộ phim chuyển thể từ bom tấn “Miss Granny” của Hàn Quốc, đã công chiếu tại Việt Nam vào tháng 3/2014 với tít “Ngoại già tuổi hai mươi”.

“Em là bà nội của anh” là bộ phim hài cảm động, sẽ làm rung động trái tim khán giả mọi lứa tuổi. Tuy là chuyển thể nhưng tác phẩm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh lại mang một nét riêng, rất Việt Nam và cuốn hút. Bộ phim đưa khán giả lớn tuổi vào một hành trình tuyệt vời với những hoài niệm về một thời xưa cũ tươi đẹp. Khán giả trẻ sẽ thấy mình trong đó với cuộc sống sôi động của ngày hôm nay. Khán giả sẽ cùng cười và cùng khóc với bộ phim.

Bà Đại (NSƯT Minh Đức), đã ngoài 70 tuổi, đang sống cùng gia đình con trai duy nhất (Đức Khuê) là một giáo sư đại học. Bà yêu thằng cháu nội đích tôn Tùng (Ngô Kiến Huy) bao nhiêu, thì ghét cô con dâu (Hồng Ánh) bấy nhiêu. Với tính cách mạnh mẽ, bà muốn cô con dâu phải làm mọi thứ theo ý mình. Bà có ông bạn già tri kỷ tên là Bé (NSƯT Thanh Nam), người say mê bà từ thời còn trẻ.

Nghệ sĩ Minh Đức và Miu Lê.

Một ngày bà bị sốc khi biết con trai muốn đưa bà về quê sống để tiện chữa bệnh trầm cảm cho vợ. Bà ra phố đi lang thang và tình cờ thấy một hiệu ảnh bí ẩn. Bà vào chụp một tấm, nghĩ là để lại cho con cháu “thờ”. Trên tường tấm ảnh nghệ sĩ Thanh Nga được phóng to. Đó là nghệ sĩ mà bà Đại rất hâm mộ. Bà không ngờ rằng khi bước ra khỏi hiệu ảnh, bà đã trở thành một cô gái xinh đẹp tuổi 20 (Miu Lê). Bà lấy tên Thanh Nga và tận dụng cơ hội không ai nhận ra mình để biến ước mơ thời trẻ thành hiện thực.

Thanh Nga đến nhà ông Bé gặp cô con gái của ông (Thu Trang) thuê phòng ở. Trong một cuộc thi hát nghiệp dư giọng ca mượt mà của cô gái xinh đẹp Thanh Nga với “Diễm xưa” đã làm chao đảo bao người, trong đó có thằng cháu Tùng, trưởng một nhóm nhạc, nhà sản xuất âm nhạc Mạnh Đức đẹp trai (Hứa Vĩ Văn) và cả ông Bé. Ông nhớ bài hát này vì bà Đại rất yêu thích. Tình cờ ca sĩ chính trong ban nhạc của Tùng thôi việc, Tùng năn nỉ Thanh Nga về hát với ban nhạc của mình.

Thương cháu, Thanh Nga trở thành ca sĩ chính và ban nhạc lên như diều gặp gió. Thanh Nga sẽ phải xử lý ra sao khi cô trở thành người tình trong mộng của cả thằng cháu Tùng, nhà sản xuất âm nhạc Mạnh Đức và ông Bé? Bộ phim chia sẻ những câu chuyện về gia đình, tình yêu, tình bạn và muốn nhắn nhủ đến khán giả hãy trân trọng những tháng ngày quý giá của tuổi trẻ, đồng thời biết cảm thông, quan tâm hơn tới thế hệ đi trước.

Là một diễn viên, ca sĩ tài năng, Miu Lê có một vai diễn rất khó khi phải trở thành một bà già khó chịu trong hình hài một cô gái 20 tuổi xinh đẹp. Và Miu Lê diễn rất thành công, sẽ mang cả tiếng cười và những giọt nước mắt cảm động đến cho khán giả. Trong vai diễn này Miu Lê còn có dịp khoe giọng ca ngọt ngào của mình. Khán giả sẽ lặng người khi nghe Thanh Nga hát những ca khúc vang bóng một thời của Trịnh Công Sơn như “Diễm Xưa”, “Còn tuổi nào cho em”, hay “Mình yêu từ bao giờ” của Nguyễn Hải Phong…

Tham gia bộ phim còn có dàn diễn viên tài năng, diễn rất tròn vai của mình. Đại diện cho thế hệ trẻ là Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn, Thu Trang, Hari Won, Lề Phương Anh, đại diện cho thế hệ lớn tuổi hơn là các NSUT Minh Đức, Thanh Nam, Hồng Ánh, Kim Xuân, Đức khuê.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã thành công trong Việt hóa phiên bản gốc “Miss Granny”. Những ai từng xem phiên bản gốc Hàn, không cảm thấy phim “chưa tới”, mà ngang sức ngang tài, thậm chí còn thú vị và rất gần gũi. Đó là do đạo diễn chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất, như giọng nói của cả hai miền Bắc Nam, phục trang gợi nhớ tới Sài Gòn xưa, thời nghệ sĩ Thanh Nga với mái tóc bồng bềnh và áo dài truyền thống và nhạc phim đậm chất Việt với những bài hát vang bóng một thời. Bài hát chủ đề của phim, ngoài “Mình yêu từ bao giờ” còn có “Em là bà nội của anh” do Trọng Hiếu Idol 2015 thể hiện. Trong phim này lần đầu đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lùi về làm nhà sản xuất.

“Em là bà nội của anh” là bộ phim hợp tác sản xuất giữa CJ Entertainment (Hàn Quốc) và HK Film của Việt Nam.
Phim đã vinh dự nhận giải “Khán giả bình chọn” trong hạng mục Toàn cảnh của LHP Việt Nam lần thứ 19 vừa kết thúc tối 6/12/2015. Phim công chiếu tại Việt Nam từ 11/12/2015.

Nhân dịp phim ra mắt tại Việt Nam, ngày 9 và 10/12 sẽ diễn ra sự kiện “Bà Nội Việt – Hàn Hội Ngộ”. Khán giả Việt ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ chứng kiến cuộc gặp mặt đầy thú vị giữa hai "bà nội" Hàn và Việt. Đó là nữ diễn viên Shim Eun Kyung, người đảm nhiệm vai nữ chính trong Miss Granny của Hàn và nữ ca sĩ Miu Lê trong vai "bà nội" phiên bản Việt.

H. Minh