02:06 06/02/2018

‘Em gái mưa’ của Hương Tràm, 'Đi để trở về' của Soobin Hoàng Sơn lọt đề cử giải Cống hiến

Ngày 5/2/2018, Ban Tổ chức Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 13 - 2018 của Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã chính thức công bố danh sách đề cử của giải, với 9 hạng mục: “Nhà sản xuất của năm”, “Bài hát của năm”, “Music Video của năm”, “Nghệ sĩ mới của năm”, “Album của năm”, “Chương trình của năm”, “Chuỗi chương trình của năm”, “Nhạc sĩ của năm” và “Ca sĩ của năm”.

 

Lễ công bố giải thưởng âm nhạc Cống hiến.

 

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến rất đặc biệt so với các giải thưởng âm nhạc khác. Không mang tính hàn lâm, cũng không phải do khán giả hâm mộ đánh giá, giải Cống hiến được bầu chọn bởi những phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo, đài trên toàn quốc, những người đã trực tiếp theo dõi hoạt động âm nhạc của nước nhà trong năm qua.


Ngoài sự theo dõi của báo Thể thao & Văn hóa trong suốt 1 năm qua; ngày 10/1/2018 BTC giải thưởng có buổi gặp trực tuyến phóng viên Hà Nội và TP.HCM để khởi động giải và lấy ý kiến tham khảo dự kiến đề cử của BTC. Trong buổi gặp gỡ này, BTC cũng đã ghi nhận những trao đổi và những đóng góp bổ sung của các phóng viên để tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc nhằm có một danh sách đề cử xác thực nhất.


Với tiêu chí “Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”, mỗi một đề cử ở các hạng mục ít nhiều đều có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp âm nhạc của nước nhà.


Theo quy định, mỗi hạng mục chỉ chọn 5 đề cử, tuy nhiên, theo BTC, có những hạng mục mà các đề cử tương đương nhau, nhất là ở hạng mục “MV của năm” và “Chương trình của năm”, nếu bỏ bớt đề cử nào cũng là “điều đáng tiếc”. Vì vậy, có những hạng mục BTC quyết định chọn nhiều hơn 5 đề cử. Cụ thể là: “Nhà sản xuất của năm” có 6 đề cử; “MV của năm” và “Chương trình của năm” có 7 đề cử.


Nhà sản xuất của năm: Cuộc đua của “Sao đại chiến”


Trong danh sách đề cử hạng mục "Nhà sản xuất năm nay" có đến 4 nhà sản xuất vừa "làm mưa làm gió" chương trình “Sao đại chiến”: Dương Cầm, SlimV, Đỗ Hiếu và Rhymastic. Họ đã thực hiện mỗi người khoảng 10 bài hát dưới vai trò nhà sản xuất âm nhạc tại chương trình. Chừng đó cũng đã đủ ghi nhận những "cống hiến" của họ.

 

Vừa chiến thắng tại "Sao Đại chiến", Slim V tiếp tục được đề cử Nhà sản xuất của năm.

 

Ngoài ra, Dương Cầm còn sản xuất album “Duyên” (ca sĩ Hồng Duyên), “Tình ca xanh” (ca sĩ Lan Anh), MV “Lũ đêm” (ca sĩ Đông Hùng)…


Còn SlimV sản xuất MV cho nhiều ca sĩ, nổi bật nhất là làm mới các ca khúc theo phong cách EDM trong live show của Thu Minh: “Bóng mây qua thềm”, “Just Love”, “Tell Me Why”, “Hangover”, “Taxi”, “Đường cong”…


Đỗ Hiếu cũng có những bài hát tạo được tiếng vang như: “Xin anh đừng”, “Sao chẳng thể vì em” (ca sĩ Đông Nhi), “Là con gái phải xinh” (Bảo Thy), “In The Night” (Bảo Anh)…

 

Bốn trong số các nhà sản xuất của "Sao Đại chiến" đã được đề cử lần này.

 

Khắc Hưng đặt dấu ấn sản xuất đậm nét trong năm 2017 với album “Tâm 9” (ca sĩ Mỹ Tâm), “MV Ghen” (ca sĩ Min, Erik)… tạo tiếng vang trên thị trường âm nhạc.


Rhymastic sản xuất rất nhiều MV “triệu view”: “Bình yên những phút giây” - Sơn Tùng MTP, “Nơi ta chờ em”, “Khi ta có nhau” - Will 365, “Ngày trôi qua nhanh” - Anh Tú, “Lạc giữa nhân gian” - Ngô Kiến Huy, “Tọa độ tình yêu” - Soobin Hoàng Sơn, “Treasure” - Rhymastic, “Step2Fame” - Min…


Quốc Trung với sự thành công của Lễ hội âm nhạc Gió Mùa trong việc giới thiệu những nghệ sĩ, ban nhạc trẻ mới lạ nhưng có chất lượng nghệ thuật cùng việc “định hướng” ca sĩ Thanh Lam trong liveshow “Đêm hè Lam” anh xứng đáng là nhà sản xuất âm nhạc có tên trong đề cử Nhà sản xuất của năm.


Music Video của năm: Cuộc chơi đầy bùng nổ


Năm 2017, lĩnh vực MV tiếp tục bùng nổ, nhiều MV thu hút đông đảo công chúng âm nhạc với lượng nghe khổng lồ tạo tiếng vang trên công luận.


MV “Cả một trời thương nhớ” (ca sĩ Hồ Ngọc Hà - sáng tác Nguyễn Minh Cường) là một chuyện tình ký ức lãng mạn, ngọt ngào với những khung hình mượt mà, sinh động.


MV “Em gái mưa” (ca sĩ Hương Tràm - sáng tác Mr Siro) dù là câu chuyện tình yêu dang dở, nhưng những rung động đầu đời của cô gái trong MV đã làm lay động hàng triệu con tim.

 

"Em gái mưa" lọt vào đề cử "MC của năm".

 

MV “Đi để trở về” (ca sĩ Soobin Hoàng Sơn - sáng tác Tiên Cookie) với những khung hình đẹp về Đà Lạt, MV là nói lên khát khao của tuổi trẻ muốn đi nhiều nơi để khám phá văn hóa, cảnh đẹp của đất nước.


MV “Đừng hỏi em” (ca sĩ + sáng tác: Mỹ Tâm) câu chuyện và hình ảnh rất Việt Nam - đẹp, gần gũi, ngọt ngào, hấp dẫn và nhiều cảm xúc.


MV “Ghen” (ca sĩ Erik, Min - sáng tác Khắc Hưng) là một MV chất lượng, câu chuyện thích hợp với nội dung bài hát với những khung hình sinh động, gây ấn tượng.


MV “Lạc trôi” (ca sĩ + sáng tác Sơn Tùng M-TP) hình ảnh cổ trang đẹp, hấp dẫn phong cách dựng có những phá cách mang lại hiệu quả cao.


MV “Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau” (ca sĩ Bích Phương - sáng tác Phạm Thanh Hà) giới thiệu nét cưới hỏi của văn hóa vùng cao, nhiều cảnh đẹp, tổ chức khai thác hình ảnh chắc chắn, chuyển tải hấp dẫn nội dung.


“Chương trình của năm”:


“Cả một trời thương nhớ” (Hồ Ngọc Hà), một đêm nhạc với những ca khúc diễn đạt những cung bậc của tình yêu làm hài lòng khán giả và cũng qua chương trình này, Hồ Ngọc Hà thể hiện sự tiến bộ giọng hát của mình khi hát live.


“Hà Nội Duo” (Ngô Hồng Quang - Nguyên Lê), với phong cách âm nhạc hiện đại và sự kết hợp nhạc cụ dân tộc Việt Nam với nhạc cụ điện tử phương Tây, chương trình đã giới thiệu nét đẹp của âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc truyền thống ở một tầm cao mới đến với khán giả.


“Đêm hè Lam” (Thanh Lam), chương trình được xem là thành công của Thanh Lam, chị tiết chế chất “ngông cuồng” để đằm thắm, sâu sắc và “đậm chất đàn bà” hơn qua giọng hát nội lực và chất chứa nhiều cảm xúc của mình.


“Fire Phoenix - Phượng Hoàng lửa” (Thu Minh) chương trình cho thấy “năng lượng” dồi dào của Thu Minh đối với nhiều dòng nhạc. Trong đó những ca khúc nhạc dance được phối mới cho EDM và dàn nhạc giao hưởng là điểm sáng của chương trình.


“Fragile” (Hà Anh Tuấn), chương trình không đầu tư sân khấu hoành tráng, không “chiêu trò”, vũ đạo… mà chỉ có âm nhạc, nhưng rất hấp dẫn, quyến rũ người nghe đến phút cuối bởi sự gần gũi và nhiều cảm xúc chân thành.


“Mặt trời của tôi” (Đăng Dương), với những tác phẩm “nhạc đỏ”, dân gian, thính phòng… Mặt trời của tôi là một đêm nhạc với nhiều cảm xúc sâu lắng, bùng nổ… của một giọng ca đẳng cấp với dàn nhạc giao hưởng.


“Trời và đất” (Tùng Dương), chương trình gồm đa số những bài hát đã đóng đinh tên tuổi Tùng Dương, nhưng khán giả bất ngờ với những cảm xúc mới, rộng lớn như sự giao thoa giữa trời và đất, nhờ vào những bản phối mới và những biến hóa cảm xúc đầy tính ngẫu hứng của Tùng Dương.


Lễ bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến dự kiến diễn ra vào giữa tháng 3/2018 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Lễ trao giải sẽ tổ chức vào cuối tháng 3/2018 tại Hà Nội. Đêm trao giải sẽ do Báo Thể thao & Văn hóa phối hợp cùng Công ty Vietsea Media Corp thực hiện.

 

Danh sách đề cử

(Xếp theo thứ tự A, B, C)

I. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM

1. Dương Cầm

2. Khắc Hưng

3. Slim V

4. Đỗ Hiếu

5. Rhymastic

6. Quốc Trung

II. MUSIC VIDEO CỦA NĂM

1. Cả một trời thương nhớ (Tác giả: Nguyễn Minh Cường; Ca sĩ: Hồ Ngọc Hà)

2. Em gái mưa (Tác giả: Mr Siro; Ca sĩ: Hương Tràm)

3. Đi để trở về (Tác giả: Tiên Cookie; Ca sĩ: Soobin Hoàng Sơn)

4. Đừng hỏi em (Tác giả + ca sĩ: Mỹ Tâm)

5. Ghen (Tác giả: Khắc Hưng; Ca sĩ: Erik, Min)

6. Lạc trôi (Tác giả + ca sĩ: Sơn Tùng M-TP)

7. Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau (Tác giả: Phạm Thanh Hà; Ca sĩ: Bích Phương)

III. BÀI HÁT CỦA NĂM

1. Đi về đâu (Tác giả + ca sĩ: Tiên Tiên)

2. Em dạo này (Tác giả + ca sĩ: Ngọt)

3. Hôm nay tôi cô đơn quá (Tác giả: Hứa Kim Tuyền; Ca sĩ Tóc Tiên ft Rhymastic)

4. Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi (Tác giả: Đinh Hương; Ca sĩ: Đinh Hương, Hà Anh Tuấn)

5. Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau (Tác giả: Phạm Thanh Hà; ca sĩ: Bích Phương)

IV. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

1. Ali Hoàng Dương

2. Erik

3. Min

4. Huỳnh Hiền Năng

5. Ngọt

V. ALBUM CỦA NĂM

1. Không sao về bắt đầu (Lê Cát Trọng Lý)

2. Ngài (Khánh Linh)

3. Phố à phố ơi (Hồng Nhung)

4. Portrait (Uyên Linh)

5. Tâm 9 (Mỹ Tâm)

VI. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. Giọng hát Việt - The Voice (VTV + Công ty Cát Tiên Sa)

2. Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids (VTV + Công ty Cát Tiên Sa)

3. Lễ hội âm nhạc gió mùa - Monsoon Music Festival 2017 (Công ty Thanh Việt)

4. Sao đại chiến (VTV3 + Công ty ADT)

5. Thần đồng âm nhạc - Wonderkids (HTV3 + Công ty Amberstone Media)

VII. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. Cả một trời thương nhớ (Hồ Ngọc Hà)

2. Đêm Hè Lam (Thanh Lam)

3. Fire Phoenix - Phượng hoàng lửa (Thu Minh)

4. Fragile (Hà Anh Tuấn)

5. Hà Nội Duo (Ngô Hồng Quang - Nguyên Lê)

6. Mặt trời của tôi (Đăng Dương)

7. Trời và đất (Tùng Dương)

VIII. NHẠC SĨ CỦA NĂM

1. Dương Cầm

2. Rhymastic

3. Lê Cát Trọng Lý

4. Vũ Minh Tâm

5. Phạm Toàn Thắng

IX. CA SĨ CỦA NĂM

1. Tùng Dương

2. Hồ Ngọc Hà

3. Thu Minh

4. Hồng Nhung

5. Mỹ Tâm


 

 

PT/ Báo Tin tức