Năm 2025, Tập đoàn Elbit Systems ghi nhận doanh số kỷ lục đối với các Hệ thống Dò mục tiêu bằng laser (Laser Target Designator - LTD), tăng hơn gấp đôi so với năm trước.
Thiết bị dò mục tiêu laser cầm tay của Elbit Systems (Ảnh: ELBIT SYSTEMS)
Kết quả trên phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của các lực lượng quân sự toàn cầu trong bối cảnh chiến trường hiện đại phụ thuộc mạnh vào vũ khí dẫn đường chính xác và các hệ thống tác chiến kết nối mạng.
Hệ thống LTD sử dụng chùm tia laser để đánh dấu mục tiêu với độ chính xác cao, cho phép các loại vũ khí tương thích khóa bám và tiêu diệt mục tiêu hiệu quả. Theo Elbit, cả 6 dòng LTD triển khai trên bộ và trên không của hãng đều đáp ứng tiêu chuẩn mã hóa laser của NATO, bảo đảm khả năng phối hợp tác chiến nhịp nhàng giữa các lực lượng liên minh.
Một quan chức Elbit cho biết hoạt động dò mục tiêu bằng laser ngày càng phổ biến trên chiến trường hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tấn công các mục tiêu cơ động hoặc xuất hiện trong thời gian ngắn gia tăng.
Trong năm 2025, Elbit ghi nhận doanh số tích cực ở cả hai phân khúc hệ thống mặt đất và trên không. Trên các nền tảng bay, hệ thống của hãng được tích hợp vào các tháp pháo ổn định và tổ hợp cảm biến nhằm nâng cao độ chính xác cho các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thu thập thông tin (ISR), yểm trợ hỏa lực tầm gần và tấn công chính xác.
Đáng chú ý, bộ giải pháp Trident - Target and Designation Acquisition Suite (Tổ hợp thu thập, phát hiện và dò mục tiêu), tiếp tục được đẩy mạnh tích hợp trên nhiều cấu hình tác chiến khác nhau, mở rộng năng lực phát hiện và chỉ thị mục tiêu.
Theo đại diện Elbit, dò mục tiêu bằng laser từ trên không đặc biệt phù hợp để theo dõi mục tiêu di động. Trong các kịch bản tác chiến, khi tình báo xác định một phương tiện cụ thể, tải trọng trên không được trang bị cảm biến, camera và bộ chỉ thị laser có thể khóa bám mục tiêu và dẫn đường cho đạn dược từ máy bay có người lái hoặc UAV, hoàn tất chu trình “cảm biến - hỏa lực” trong thời gian ngắn.
Ở môi trường mặt đất, các hệ thống LTD được thiết kế tương thích với tổ hợp C4I (Chỉ huy, Kiểm soát, Thông tin liên lạc, Máy tính và Tình báo). Nhờ kết nối mạng, người vận hành có thể chia sẻ dữ liệu mục tiêu và mã laser theo thời gian thực, qua đó tăng cường phối hợp, nâng cao nhận thức tình huống và rút ngắn chu trình từ phát hiện đến khai hỏa.
Tuy nhiên, dò mục tiêu từ mặt đất đòi hỏi tầm nhìn thông suốt và hiểu biết địa hình chi tiết, khiến việc bố trí lực lượng và phối hợp tác chiến trở nên đặc biệt quan trọng.
Một phần thành công của Elbit đến từ thiết kế đơn giản của hệ thống LTD. Theo hãng, sản phẩm được cấu hình theo dạng “một khối LRU duy nhất, cắm là chạy”. LRU (Line Replaceable Unit) cho phép tháo lắp, thay thế nhanh tại thực địa mà không cần công cụ chuyên dụng hoặc đưa toàn bộ hệ thống về nhà máy bảo dưỡng, qua đó giảm thời gian gián đoạn và chi phí vận hành.
Sự bùng nổ nhu cầu cũng phản ánh những thay đổi sâu sắc của chiến tranh hiện đại, đặc biệt là sự phổ biến của máy bay không người lái. Nhiều nhiệm vụ từng do UAV cỡ lớn hoặc các tổ đội mặt đất đảm nhiệm nay được thực hiện bởi các hệ thống không người lái cỡ nhỏ tích hợp sẵn khả năng chỉ thị laser.
Dù vậy, rào cản công nghệ vẫn ở mức cao. Theo đại diện Elbit, việc phát triển một bộ dò mục tiêu bằng laser có khả năng truyền năng lượng chính xác đến một điểm xác định đòi hỏi đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) rất lớn. Ông này nói: “Không nhiều công ty trên thế giới có thể làm được điều đó. Chúng tôi là một trong những doanh nghiệp hàng đầu cung cấp năng lực dò mục tiêu bằng laser ở quy mô toàn cầu".
Các năng lực laser của Elbit thuộc bộ phận ISTAR - đơn vị cũng phát triển thiết bị đo xa laser tích hợp trên kính ngắm xe chiến đấu, tải trọng trên không và các hệ thống quang - điện tử. Theo hãng, việc xác định chính xác cự ly vẫn là yếu tố nền tảng bảo đảm hiệu quả tác chiến.
Trong thời gian tới, trọng tâm công nghệ sẽ là thu nhỏ kích thước và tối ưu hiệu suất năng lượng. Mục tiêu là phát triển các nguồn laser công suất cao nhưng có kích thước nhỏ gọn, giảm trọng lượng song vẫn duy trì hiệu năng đầu ra.
Khi các lực lượng vũ trang tiếp tục thích ứng với chiến trường dày đặc UAV và yêu cầu rút ngắn chu trình “cảm biến - hỏa lực”, nhu cầu đối với các hệ thống dò mục tiêu laser hiệu quả, kết nối mạng nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục gia tăng.