12:21 23/12/2014

EIB nhất trí cho Ukraine vay 600 triệu euro

Ngân hàng Đầu tư châu Âu đã đồng ý dành hai khoản vay có tổng trị giá 600 triệu euro để giúp Ukraine.

Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) ngày 22/12 đồng ý dành hai khoản vay có tổng trị giá 600 triệu euro (khoảng 735,47 triệu USD) để giúp Ukraine có thể phục hồi sớm và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nước này.

Một ngôi nhà bị hư hại do trúng đạn pháo tại Donetsk. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo thông cáo báo chí phát hành trên trang web của EIB, có trụ sở ở Luxembourg, một khoản vay trị giá 200 triệu euro sẽ được chi để góp phần phục hồi các cơ sở hạ tầng bị hư hại và khắc phục những hậu quả do cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine gây ra.

Một khoản vay khác trị giá 400 triệu euro sẽ được dùng để hỗ trợ các dự án do doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm vốn dài hạn trong khu vực tư nhân ở Ukraine, vốn bị ảnh hưởng trầm trọng do tình trạng bất ổn chính trị và kinh tế hiện nay.

Hai khoản vay trên nằm trong kế hoạch của EIB cho Ukraine vay 3 tỷ euro trong giai đoạn 2014-2016.


Vân Anh (Theo THX)