02:14 24/02/2015

Eddie Redmayne: Rinh Oscar từ vai nam chính đầu tay

Chưa từng theo học tại một trường kịch nào và “The theory of Everything” (Thuyết vạn vật) là bộ phim đầu tiên đảm nhận vai nam chính, song tài năng của diễn viên người Anh Eddie Redmayne đã bộc lộ rõ ràng ngay từ khi anh đặt chân đến với sân khấu từ những ngày đầu.

Chưa từng theo học tại một trường kịch nào và “The theory of Everything” (Thuyết vạn vật) là bộ phim đầu tiên đảm nhận vai nam chính, song tài năng của diễn viên người Anh Eddie Redmayne đã bộc lộ rõ ràng ngay từ khi anh đặt chân đến với trường quay từ những ngày đầu.

Eddie trong vai nhà khoa học Stephen Hawking.


Với một số người, có cảm giác như diễn viên vừa giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 87 Eddie Redmayne đột ngột bước ra từ… không khí dù sự thể hiện của anh với vai nhà khoa học Stephen Hawking trong tác phẩm “The Theory of Everything” là một thành công vang dội.

Trong tác phẩm này, Eddie thủ vai nhà khoa học Stephen Hawking trong quãng đời 30 năm, từ khi ông còn là một sinh viên xuất sắc của trường Đại học Cambridge đến lúc trở thành nhà vật lý vũ trụ nổi tiếng thế giới, ngồi xe lăn. Hành trình này được bộ phim phác họa bám sát với nguyên tác - cuốn hồi ký “Travelling to Infinity: My life with Stephen” của bà Jane Hawking, người vợ đầu của ông Stephen. Phim cũng có những chi tiết đau đớn mà nhân vật phải trải qua do căn bệnh tế bào thần kinh vận động.

Vậy nhưng, Redmayne Eddie đã mang một hình ảnh hoàn toàn khác lên sân khấu để nhận tượng vàng danh giá. Ở đó, thế giới nhìn thấy dáng vẻ của một chàng trai ngọt ngào, đáng yêu, mặt tàn nhang. Sự khác biệt đó không chỉ vì Eddie còn trẻ, dù sự thật đúng là anh còn trẻ. Có thể thấy rằng, phần lớn các nam diễn viên đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất có được thành tựu này khi họ đã bước qua tuổi 40, trong khi Eddie chỉ mới 33 tuổi. Không những vậy, Stephen Hawking còn là vai chính đầu tiên mà Eddie đảm nhận trong một bộ phim.

Trước giải thưởng này, Eddie đã có 13 năm kinh nghiệm làm việc trên cả sân khấu và màn ảnh. Cơ hội đầu tiên của nam diễn viên đến vào năm anh 20 tuổi khi giáo viên kịch giới thiệu anh cho đạo diễn Michael Grandage vào vai Viola trong tác phẩm Twelfth Night (Đêm thứ 12) của Nhà hát Hoàn cầu (Anh).

Eddie Redmayne (hàng trước, thứ tư phải sang) tại trường Eton cùng thời với hoàng tử William (hàng trên, ngoài cùng bên phải).


Sau thành công trong Twelth Night, Eddie tiếp tục làm việc trên sân khấu và nhận được các giải thưởng. Năm 2004, anh nhận giải thưởng cho vai diễn trong "The Goat or Who is Sylvia?" của biên kịch Edward Albee. Năm 2010, Eddie được ghi nhận với giải thưởng Olivier và Tony trong vở "Red" của John Logan, tác phẩm đưa anh đến với Broadway.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Eddie không e ngại với các vai diễn khó. Trong bộ phim "Like Minds" (2006), anh đóng vai một nam sinh bị tình nghi giết người, và năm 2007 trong bộ phim Savage Grace, anh đóng vai một chàng trai có một mối quan hệ loạn luân với người mẹ do nữ diễn viên nhận tượng vàng Oscar Julianne Moore thủ vai.

Dù vậy, Stephen Hawking là thử thách lớn nhất của Eddie. Để làm tròn vai diễn này, Eddie đã dày công nghiên cứu, nói chuyện với những người bị bệnh tế bào thần kinh vận động và gia đình của họ, nghiên cứu những đoạn phim về nhà khoa học Hawking và làm việc với một biên đạo múa để có được sự trình diễn chính xác. Không những vậy, vì tham gia đóng phim không theo trật tự thời gian, Eddie còn cẩn thận mang theo một xấp giấy để nhắc nhở bản thân về tình trạng cơ thể của nhà khoa học Hawking vào từng thời điểm cụ thể.

Edward John David "Eddie" Redmayne (sinh ngày 6/1/1982) là một diễn viên, ca sĩ và người mẫu Anh.

Anh được biết đến với các vai diễn trong "My Week with Marilyn", "Les Misérables", "The Theory of Everything", và "Jupiter Ascending".

Eddie ghi điểm về thái độ, tinh thần trách nhiệm với vai diễn của anh. Và vai diễn này đã mang lại chiến thắng vang dội: giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất, giải SAG cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, và giải BAFTA cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoài một sự nghiệp đang thành công, Eddie cũng có một đời tư vững chắc. Gần đây, ngôi sao trẻ đã kết hôn với Hannah Bagshawe, người anh quen biết từ thời trai trẻ.

Hiện Eddie đang tham gia bộ phim “The Danish Girl” của đạo diễn Tom Hooper. Trong phim, anh thủ vai họa sĩ Einar Wegener, người trở thành một trong những người đầu tiên chuyển đổi giới tính vào năm 1930. Vào thời điểm này, theo một số dự đoán, anh có thể tiếp tục giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong mùa giải năm sau. Một cách lặng lẽ, và gần như tình cờ, Eddie Redmayne đã giành được một ghế trong bàn tiệc danh giá hàng đầu của Hollywood.


Anh Tiếu (Theo Telegraph)