12:14 17/12/2012

Ecuador báo động núi lửa phun trào

Giới chức trách Ecuador ngày 16/12 đã ban bố báo động da cam -mức báo động lớn thứ hai- cho các vùng gần núi lửa Tungurahua sau khi cấp độ hoạt động của núi lửa tại nước này tăng lên.

Giới chức trách Ecuador ngày 16/12 đã ban bố báo động da cam -mức báo động lớn thứ hai- cho các vùng gần núi lửa Tungurahua sau khi cấp độ hoạt động của núi lửa tại nước này tăng lên.

 

Núi lửa Tungurahua đã hoạt động trở lại từ ngày 12/12. Ảnh: Internet.

 

Theo quan chức địa phương, các vùng nằm trong diện phải đi sơ tán bao gồm các tỉnh lân cận của hai vùng Tungurahua và Chimborazo. Viện địa vật lý Ecuador cũng cho biết núi lửa Tungurahua đã hoạt động trở lại từ ngày 12/12 với sự tăng nhẹ của lượng khí ga thải ra. Núi lửa này cao 5.029 mét, nằm cách thủ đô Quito 135 kilômét về phía Nam.

 

Sự phun trào của núi Tungurahua vào năm 2006, hay còn được gọi là "Họng Lửa" theo tiếng thổ dân Quechua, đã làm 6 người thiệt mạng tại làng Chimborazo ở nước này. Trước đó, hồi năm 1999, do sự phun trào dữ dội của "Họng Lửa", một vài cộng đồng dân sinh gần khu vực núi Tungurahua, bao gồm 15.000 người dân tại khu vực du lịch Banos đã phải đi sơ tán trong vòng một năm.

 

TTXVN/Tin tức