09:17 18/09/2014

EC xác nhận binh sĩ Nga hiện diện tại Ukraine

Ủy ban châu Âu (EC) đã xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga trên lãnh thổ Ukraine cũng như sự can dự về quân sự của Nga tại quốc gia này.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 17/9 đã xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga trên lãnh thổ Ukraine cũng như sự can dự về quân sự của Nga tại quốc gia này bất chấp những tuyên bố bác bỏ từ phía Moskva.

Binh sĩ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol, Crimea. Ảnh: AFP/TTXVN.


Tuyên bố của EC được hãng tin Interfax-Ukraine trích dẫn viết: "EC kêu gọi Liên bang Nga rút tất cả các binh sĩ của mình khỏi Ukraine và kiềm chế can thiệp thêm quân sự ở Ukraine, trong đó có việc cung cấp thiết bị, khí tài quân sự cho bên khác, đảm bảo an ninh biên giới, ngăn chặn sự di chuyển khí tài bất hợp pháp".

Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng quyết định trên của EC là chưa từng có. Interfax-Ukraine dẫn một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Ukraine tiết lộ: "Đây là quyết định chưa từng có của EC và là sự thừa nhận nữa của cơ quan quốc tế có thẩm quyền về sự hiện diện của binh sĩ Nga trên lãnh thổ Ukraine và sự can thiệp quân sự của Nga, điều mà Moskva luôn bác bỏ".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen đã thông báo về sự hiện diện của binh sĩ Nga tại Ukraine.

Trong khi đó, bất chấp những cáo buộc của chính quyền Kiev và các nước phương Tây, Moskva luôn bác bỏ sự can dự của binh sĩ nước này tại Ukraine.


TN