10:20 08/10/2014

EC thông qua dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Anh

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/10 đã thông qua dự án của Vương quốc Anh xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn Hinkley Point thuộc hạt Somerset, Tây Nam nước này.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/10 đã thông qua dự án của Vương quốc Anh xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn Hinkley Point thuộc hạt Somerset, Tây Nam nước này. Đây được xem là một trong những dự án tham vọng nhất trên thế giới, thúc đẩy phát triển lĩnh vực năng lượng hạt nhân trong bối cảnh còn nhiều bất đồng về tính an toàn của nó, đặc biệt sau sự cố ở nhà máy Fukushima năm 2011.

 

Theo phóng viên TTXVN tại London, với chi phí ước tính lên tới 16 tỷ bảng (khoảng 26,5 tỷ USD), nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point có khả năng đạt sản lượng tương đương 7% tổng lượng điện của Vương quốc Anh, tức là đủ để cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của 5 triệu hộ gia đình. Dự án cũng sẽ tạo ra việc làm cho 25.000 lao động trong thời gian xây dựng và 900 việc làm ổn định để vận hành nhà máy trong thời gian 60 năm. Theo dự kiến, tổ máy đầu tiên của Hinkley Point sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2023. Đây là nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới đầu tiên được xây dựng ở "đảo quốc Sương mù" kể từ năm 1995.

 

Dự án được thông qua sau khi đã vượt qua cuộc điều tra do EU tiến hành kể từ cuối năm 2013, xác minh lại giá của dự án cũng như tác động của nó đến nền kinh tế toàn khối và người dân Anh nói riêng. Anh đã phải cắt giảm hơn 1 tỷ bảng (hơn 1,65 tỷ USD) trong nguồn hỗ trợ tài chính để đáp ứng các quy định của EU.

 

Chính phủ Anh hiện coi điện hạt nhân là trọng tâm trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu về cắt giảm khí thải cácbon và duy trì sản lượng điện ở nước này. Theo kế hoạch, Vương quốc Anh sẽ đóng cửa hơn 40% số nhà máy điện lâu đời trước năm 2025, trong khi sản lượng dầu mỏ và khí đốt của nước này đang sụt giảm mạnh trong những năm gần đây.

 

TTXVN/ Tin Tức