10:08 13/10/2018

EC nhấn mạnh cần đạt được tiến bộ quan trọng trong đàm phán

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker ngày 12/10 cho biết cần đạt được những tiến bộ quan trọng trong các cuộc đàm phán về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, nhất là về vấn đề đường biên giới Ireland vốn gây nhiều tranh cãi.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Theresa May tại London (Anh). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với tờ Le Monde của Pháp, ông Juncker bày tỏ tin tưởng rằng EU có thể đạt được một thỏa thuận với Anh tại hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 17-18/10 tới, và có thể là tại hội nghị thượng đỉnh khác của EU vào tháng 11 tới. Ông Juncker nhấn mạnh rằng do vậy cần đạt được những tiến bộ quan trọng có thể tại hội nghị thượng đỉnh EU vào tuần tới tại Brussel, trong đó, vấn đề Brexit sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của hội nghị. 

Thủ tướng Anh Theresa May đã được mời tới phát biểu với những người đồng cấp EU trước khi diễn ra các cuộc đàm phán về kế hoạch Brexit của bà. Nếu nhà lãnh đạo Anh không thể thuyết phục những người đồng cấp EU rằng bà có thể đưa ra một thỏa thuận Brexit mà các đối tác châu Âu cho là tôn trọng các quy định chung về thương mại và đầu tư, thì các cuộc đàm phán về Brexit có nguy cơ rơi vào khủng hoảng.

Theo Chủ tịch Juncker, Ủy ban châu Âu và các nước thành viên EU đã chuẩn bị cho khả năng "không đạt được thỏa thuận" về Brexit, theo đó, Anh sẽ rời khỏi EU vào tháng 3/2019 mà không có các thỏa thuận mang tính pháp lý về quan hệ của nước này với các nước thành viên còn lại trong EU. 

Cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết bà May sẽ không bao giờ đồng ý một kế hoạch dự phòng để ngăn cản một đường biên giới cứng với Ireland, vốn đồng nghĩa rằng Anh có thể bị ràng buộc lâu dài với các quy định thuế quan của khối này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn này nhấn mạnh: "Thủ tướng sẽ không bao giờ đồng ý một thỏa thuận nhằm giữ chân nước Anh trong một kế hoạch dự phòng lâu dài".

Người phát ngôn của Thủ tướng May đưa ra tuyên bố trên sau khi các bộ trưởng thương mại quốc tế, môi trường và Brexit của Anh tại cuộc họp ngày 11/10 đã nói với Thủ tướng May rằng họ lo ngại toàn bộ nước Anh có thể ở lại trong liên minh thuế quan trong một khoảng thời gian không rõ bao lâu.

Theo kế hoạch, Anh sẽ rời khỏi EU vào ngày 29/3/2019. Tuy nhiên cho đến nay, Anh và EU vẫn chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào do bất đồng quan điểm trong vấn đề biên giới giữa vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh và Ireland cũng như vấn đề thương mại giữa hai bên. Tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức vừa diễn ra tại Áo, các nhà lãnh đạo EU đều tỏ rõ lập trường cứng rắn khi yêu cầu Anh điều chỉnh kế hoạch Brexit. Đáp lại, Thủ tướng Theresa May cảnh báo bà sẽ không bao giờ chấp nhận chia tách Vương quốc Liên hiệp Anh, đồng thời cảnh báo nếu không thể đạt một thỏa thuận Brexit "chấp nhận được" đối với Anh, London sẵn sàng rời khỏi EU mà không có thỏa thuận.

Minh Châu (TTXVN)