01:09 28/01/2026

EC khởi động quy trình hỗ trợ Google tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số

Ngày 27/1, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức khởi động hai quy trình xác lập nhằm hỗ trợ Google thực hiện các nghĩa vụ theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Chú thích ảnh
Biểu tượng Google tại văn phòng ở New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây là bước đi nhằm hướng dẫn Google tuân thủ các nghĩa vụ quan trọng liên quan đến khả năng tương tác và chia sẻ dữ liệu tìm kiếm, đồng thời đảm bảo thị trường kỹ thuật số tại Liên minh châu Âu (EU) hoạt động công bằng và cạnh tranh.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, quy trình đầu tiên liên quan đến nghĩa vụ của Google theo Điều 6(7) của DMA, yêu cầu các nhà phát triển bên thứ ba được truy cập miễn phí và hiệu quả vào các tính năng phần cứng và phần mềm do hệ điều hành Android kiểm soát. EC tập trung vào các tính năng được sử dụng trong dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) của Google, như Gemini, nhằm đảm bảo các nhà cung cấp AI bên thứ ba có cơ hội bình đẳng để phát triển sản phẩm và cạnh tranh.

Quy trình thứ hai liên quan đến quyền truy cập dữ liệu xếp hạng, truy vấn, lượt nhấp và lượt xem ẩn danh từ Google Search. EC sẽ hướng dẫn cách thức truy cập dữ liệu theo các điều kiện công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử (FRAND), từ đó giúp các bên thứ ba tối ưu hóa dịch vụ tìm kiếm và cung cấp lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho người dùng.

Ủy ban dự kiến kết thúc các quy trình này trong vòng 6 tháng. Trong 3 tháng tới, EC sẽ thông báo các kết luận sơ bộ cho Google, đồng thời công bố các bản tóm tắt không bảo mật để các bên thứ ba đóng góp ý kiến. EC nhấn mạnh rằng các quy trình này không xác định Google có vi phạm DMA hay không, nhưng không làm giảm quyền của EC trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế nếu phát hiện hành vi không tuân thủ.

DMA nhằm đảm bảo các thị trường kỹ thuật số hoạt động công bằng, kiểm soát vị thế của các “người gác cổng” - các nền tảng lớn có khả năng tạo ra “nút thắt cổ chai” trong kinh tế số. Từ tháng 3/2024, Google đã phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ DMA đối với các dịch vụ nền tảng cốt lõi, gồm Google Search, Google Play, Google Maps, YouTube, Android, Chrome, Google Shopping và các dịch vụ quảng cáo trực tuyến.

Theo Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách chuyển đổi sạch, công bằng và cạnh tranh Teresa Ribera, các công cụ AI đang thay đổi cách người dùng tìm kiếm và tương tác với thiết bị di động. Quy trình mới nhằm giải thích chi tiết cách Google thực hiện nghĩa vụ tương tác và chia sẻ dữ liệu, đồng thời tối đa hóa cơ hội đổi mới trên một sân chơi công bằng, không bị chi phối bởi một số ít “ông lớn” trong ngành.

Phó Chủ tịch EC phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ Henna Virkkunen nhấn mạnh, hàng triệu người châu Âu sử dụng công cụ tìm kiếm và dịch vụ AI mỗi ngày. Quy trình DMA sẽ hướng dẫn Google đảm bảo các nhà cung cấp bên thứ ba được quyền truy cập dữ liệu tìm kiếm và Android tương đương với dịch vụ của chính Google, từ đó giữ thị trường AI rộng mở, thúc đẩy cạnh tranh dựa trên năng lực và khuyến khích đổi mới, hướng tới lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Việc khởi động các quy trình này thể hiện cam kết của EU trong việc duy trì một thị trường kỹ thuật số minh bạch, công bằng và cạnh tranh, đồng thời cân bằng giữa quyền truy cập dữ liệu cho bên thứ ba và bảo vệ người dùng. Đây được coi là bước đi quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI và công nghệ số, góp phần củng cố vị thế của châu Âu trong nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu.

Hương Giang (TTXVN)