07:19 10/07/2019

EC dự báo kinh tế Eurozone tăng trưởng 1,4% trong năm 2020

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 10/7 đã giảm nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) năm 2020, do căng thẳng thương mại trên toàn cầu và những bất ổn chính trị, đặc biệt là nguy cơ Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt thỏa thuận.

Chú thích ảnh
EC dự báo GDP của Eurozone sẽ tăng trưởng 1,4% vào năm 2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

EC dự báo GDP của Eurozone sẽ tăng trưởng 1,4% vào năm 2020, so với mức 1,5% được đưa ra hồi tháng Năm. Mức dự báo cho năm 2019 được giữ nguyên là 1,2%, so với con số của năm 2018 là 1,9%.

EC cho rằng những rủi ro đã gia tăng, chủ yếu đến từ chính sách thương mại ngày càng khó dự đoán của Mỹ, khi nước này vẫn dọa áp thuế trừng phạt lên một loạt hàng hóa của EU.

Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của EU, Pierre Moscovici, có những rủi ro đối với khu vực và nêu bật việc căng thẳng thương mại đang gia tăng, với một số lĩnh vực đã chịu tác động mạnh là ngoại thương và chế tạo. Ông cho rằng đà tăng trưởng kinh tế vẫn nhận được sự hỗ trợ từ một thị trường lao động mạnh, nhưng có nguy cơ nền kinh tế sẽ không tăng trưởng được như dự báo nếu căng thẳng thương mại leo thang.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch EC, Valdis Dombrovskis, nhận định tất cả các nền kinh tế trong khối vẫn trên đà tăng trưởng trong năm nay và năm tới, cho dù Đông và Trung Âu tăng trưởng mạnh, đối nghịch với sự chậm lại ở Đức và Italy.

Theo EC, hai nền kinh tế trên sẽ có mức tăng trưởng thấp nhất trong Eurozone năm 2019, tương ứng là 0,5% và 0,1%. Tuy nhiên, EC nhận định kinh tế Đức sẽ tăng tốc đáng kể trong năm 2020, đạt mức 1,4%, còn của Italy sẽ bứt lên mức 0,7%, dù vẫn là thấp nhất khối.

Dự báo lạm phát cũng được điều chỉnh giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm cho cả hai năm 2019 và 2020, xuống mức 1,3%, chủ yếu do giá dầu giảm và triển vọng kinh tế phần nào xấu hơn.

Mục tiêu lạm phát mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đề ra là ngay sát mức 2%.

Lê Minh (TTXVN (Tổng hợp))