09:15 08/09/2014

Duyên nợ Việt Nam của cậu bé Việt và người thày Nga

Tháng tư vừa rồi, trong Giải Vô địch châu Âu về khiêu vũ nghệ thuật, diễn ra tại Matxcova (Nga), có một cậu bé Việt nhỏ tuổi đã làm rạng danh cho đất nước với tổng cộng 7 huy chương các loại.

Tháng tư vừa rồi, trong Giải Vô địch châu Âu về khiêu vũ nghệ thuật, diễn ra tại Matxcova (Nga), có một cậu bé Việt nhỏ tuổi đã làm rạng danh cho đất nước với tổng cộng 7 huy chương các loại, một kỷ lục không hề đơn giản ở độ tuổi lên 10, càng không hề đơn giản với một người sinh ra trên mảnh đất không phải là “cái nôi” của khiêu vũ nghệ thuật.

Nguyễn Cao Thành Nhân, cậu bé Việt đã rất thành công tại nước Nga.


Cậu bé ấy là Nguyễn Cao Thành Nhân, trong cặp đôi với Doubropxkaija Natalia, đã giành về cho đội Nga 3 huy chương vàng (môn thi đấu Valz, Quickstep và song vũ cổ điển), 4 huy chương bạc (các môn Latino). Bên cạnh đó, với tư cách là các thành viên chính thức của đội hình Nhà hát khiêu vũ Thể thao Nikkar (Nga), cặp đôi Nguyễn Cao Thành Nhân và Doubropxkaja Natalia cũng đã được tặng 3 chức danh vô địch châu Âu nữa trong 3 tiết mục tập thể: “Sắc màu tuổi thơ” trong chương mục Show dance, “Ngẫu hứng trong phong cách Mỹ Latinh” và vũ “ Á châu làm khách núi Capcazo” trong các phong cách vũ hỗn hợp.

Nguyễn Cao Thành Nhân trên bục nhận giải.


Đáng chú ý là tiết mục “Á châu làm khách núi Capcazo” chính là là sự tri ân với văn hóa Việt của nhà dàn dựng vũ đạo người Nga Nikitina Olga Aleksandropna (cũng chính là HLV của Nguyễn Cao Thành Nhân), lấy cảm hứng từ chuyến thăm Việt Nam trước đó của bà và cũng lấy cảm hứng từ chính cậu học trò Việt Nam Nguyễn Cao Thành Nhân. Trong màn diễn, hai đầu lân được bà Nikitina Olga Aleksandropna  mang về từ Việt Nam sau chuyến đi khảo sát và sử dụng như đạo cụ chính cho tiết mục, đã gây ấn tượng bất ngờ cho người xem và ban giám khảo.


Rừng huy chương của Nguyễn Cao Thành Nhân.


“Khi dàn dựng “Á châu làm khách núi Capcazo”, tôi muốn chuyển tải đến người xem những xúc cảm về Việt Nam. Trong vòng hơn 5 phút, người xem đi từ ngạc nhiên khi xuất hiện nhóm thanh niên, trung tâm là chú bé Việt (trong trang phục áo dài dân tộc), đến bị cuốn hút vào sự náo nhiệt của vũ hội đường phố với phong cách hiphop. Nhóm thanh niên sau đó lùi lại  sau, để 5 cô gái lộng lẫy xuất hiện trong tiếng nhạc Lesginca ngàn đời của vùng Capcazo, rồi lại ẩn hiện chiếm lĩnh khu trung tâm, để đón chào vị khách trong những đầu lân sư Việt Nam. Tiết mục thể hiện sự hòa hợp Á-Âu, rằng dẫu có những sự khác biệt, nhưng chúng ta vẫn ở cùng một trái đất, không thể tách biệt trong một thế giới bình yên”, HLV Nikitina Olga Aleksandropna chia sẻ.


Và cậu bé Nguyễn Cao Thành Nhân, với tư cách là một cậu bé Việt với tình yêu quê hương sâu đậm, đã thể hiện được sự giao hòa giữa Á- Âu ấy một cách rất thành công.


Dự giải Vô địch châu Âu về khiêu vũ nghệ thuật 2014 có 2180 các vận động viên môn khiêu vũ nghệ thuật từ các nước LB Nga, CH Séc, Kazakstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Hungary. Riêng đội nước chủ nhà bao gồm 1600 vận động viên được tập hợp về từ các địa phương. Các hình thức thi đấu là: Nhảy đơn, nhảy ba, nhảy đôi, các đội lớn và nhỏ, các điệu dân vũ và dàn dựng sân khấu. Các thí sinh phải tham dự thi đấu các môn nhảy cổ điển và latino, các môn vũ đường phố Caribbe … Điều đáng nói, đây là cuộc thi cho mọi lứa tuổi, vận động viên nhỏ tuổi nhất chỉ có 4 tuổi và vận động viên lớn tuổi nhất là 53 tuổi.


Nguyễn Cao Thành Nhân đang sống và học tập tại Matxcơva. Ngoài giờ học chính, Thành Nhân đã theo đuổi sở thích riêng và khiêu vũ thể thao và đã theo học được 5 năm nay (từ khi 5 tuổi). Hiện tại, HLV của em là bà Nikitina Olga Aleksandropna; thày Conxtangtin Evghenevich – người đã từng có 8 năm dạy nhảy ở Anh; cô Maria Dmitriepna và thày Aleksey Volcop (vũ cơ sở), đều đang là những vận động viên khiêu vũ thể thao đã giành nhiều giải quốc tế.


Nguyễn Cao Thành Nhân và HLV Nikitina Olga Aleksandropna.


Theo bố mẹ Thành Nhân kể lại, lúc 5 tuổi, Thành Nhân được bố mẹ đưa đến Cung văn hóa, nơi có Nhà hát khiêu vũ thể thao Nikkar, để tập luyện. Kể từ những buổi tập đầu tiên, HLV Nikitina Olga Aleksandrovna - cũng là người sáng lập Nhà hát khiêu vũ thể thao Nikkar,  đã đánh giá cao các kỹ năng của Thành Nhân và đã tạo điều kiện cho em luyện tập. Và từ đó, các buổi biểu diễn và tập luyện xen kẽ với tham gia các giải đấu cấp thành phố, toàn liên bang, châu Âu và thế giới… trở thành một phần trong cuộc sống của Thành Nhân. 


Bà Nikitina Olga Aleksandrovna là người sáng lập Nhà hát khiêu vũ thể thao Nikkar ở Matxcova và liên tục 19 năm nay là nhà biên đạo chính của đơn vị này. Bà cũng là Phó chủ tich Liên đoàn khiêu vũ thể thao TP Matxcơva (Nga). Điều đáng nói là trong suốt nhiều năm qua, bà kiên trì theo đuổi trường phái sử dụng những yếu tố của khiêu vũ thể thao để dàn dựng những tiết mục sân khấu. Những thể nghiệm nghệ thuật của bà đã được công chúng Nga và thế giới tiếp nhận, vũ đoàn Nikkar đã đi biểu diễn ở nhiều nước, như Pháp, Bỉ, Bungary… Trong hành trang sáng tác của bà là nhiều chương trình sân khấu, từ các vở nhạc kịch hiện đại đến những vũ khúc tiểu phẩm. Có lẽ cũng phải đề cập đến rằng, bà lớn lên trong môi trường nghệ thuật, bố mẹ bà đều là các nhà vũ đạo, đã hướng nghiệp cho hai anh em bà. Tên tuổi của nhà dàn dựng múa người Nga này được nhiều người biết đến ở nước ngoài. Trong hai năm 2011-2012, các tư liệu video hình ảnh biểu diễn của Nhà hát Nikkar đã được dùng làm tư liệu để thuyết minh tại Hội đồng Vũ sư của Hội đồng quốc tế vũ thuộc Unesco (trụ sở đóng tại Pari). Tính nghệ thuật chân chính các dàn dựng của bà đã có giá trị thuyết phục lớn để ra đời Liên đoàn khiêu vũ nghệ thuật thế giới với trụ sở đóng tại CH Séc vào tháng 9/2012.


Bà Nikitina Olga Aleksandrovna làm việc với ông Trương Nhuận, giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.


Trong những thành công của Thành Nhân có vai trò rất quan trọng của HLV Nikitina Olga Aleksandrovna, cũng như Nhà hát khiêu vũ Thể thao Nikkar, một cơ sở đào tạo rất chuyên nghiệp và cũng là một mô hình khá phổ biến ở nước Nga. Và được biết, sau những chuyến tới làm việc, công tác tại Việt Nam, với những buổi trao đổi cùng giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Trương Nhuận, bà Nikitina Olga Aleksandrovna đã có ý định sẽ mở một trung tâm đào tạo về khiêu vũ nghệ thuật chuyên nghiệp ở Việt Nam, nơi đào tạo và phổ biến bộ môn thể thao còn chưa thật sự được phát triển trên đất nước ta.


D.H